Cái chết của Andrew Finch vào tháng 12/2017 bắt nguồn từ xích mích khi chơi game Call of Duty. Casey Viner (18 tuổi) khi đó bị cáo buộc đã tuyển mộ Barriss để gọi đội SWAT tấn công nhà của Shane Gaskill (19 tuổi) tại Wichita.

Game thủ ngồi tù 20 năm vì gọi điện lừa cảnh sát
Tyler Barriss đã gọi điện lừa cảnh sát

Barriss gọi điện cho cảnh sát Wichita nói mình là người đàn ông loạn trí có súng và đang giam giữ các thành viên trong gia đình. Tất nhiên, địa chỉ Barriss báo cho cảnh sát là nhà của Shane Gaskill.

Rất may cho Shane Gaskill vì đã nói dối Barriss về địa chỉ nhà trước đó. Kết quả, đội SWAT bao vây ngôi nhà của Andrew Finch, người vốn không liên quan tới tranh chấp của ba game thủ trên.

Khi Andrew Finch (28 tuổi) mở cửa phía trước, cảnh sát đã bắn anh. Sĩ quan cảnh sát nổ súng sau đó khai rằng anh ta nhìn thấy Finch đưa tay xuống thắt lưng và sợ rằng người này có súng. Trên thực tế, Finch không hề có súng.

“Tôi nghe thấy con trai hét lên. Tôi thức giấc và nghe thấy tiếng súng”, bà Lisa Finch, mẹ của Andrew nhớ lại.

Nguyễn Minh (theo Arstechnica)