Thành công rực rỡ của bom tấn Lineage 2M ra mắt hồi năm ngoái đã giúp cho tất cả các nhân viên của NCSoft được nhận khoản thưởng nóng 3 triệu Won (2.580 USD). Nhưng cuối cùng người được thưởng nhiều nhất vẫn là CEO của họ.

CEO Kim Taek-jin đã được thưởng 12,3 tỷ Won (10 triệu USD) sau thành công của Lineage 2M. Trong nửa đầu năm 2020, vị CEO 53 tuổi này tiếp tục được trả lương 13,3 tỷ Won (11 triệu USD). Cùng thời điểm, lợi nhuận ròng của công ty đã tăng 87% lên 358 tỷ Won (301 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành công này có được là nhờ những game bom tấn như Lineage M và Lineage 2M phát hành vào các thời điểm tương ứng là năm 2017 và năm 2019.

{keywords}

CEO Kim Taek-jin phát biểu ở buổi lễ kỷ niệm 1 năm phát hành Lineage M

Cùng trong nhóm CEO hưởng lương cao nhất Hàn Quốc còn có CEO Shin Dong-bin của tập đoàn Lotte. Vị CEO 65 tuổi này được trả 6,3 tỷ Won (5 triệu USD) trong 6 tháng đầu năm 2020, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lý do là ông Shin Dong-bin đã phải lui xuống giữ vị trí CEO của Lotte Engineering & Construction (một công ty con của tập đoàn) hồi năm ngoái. Mảng khách sạn của tập đoàn Lotte cũng bị cắt giảm 50% lương từ tháng 4 đến tháng 6.

Tân chủ tịch GS Group Huh Tae-soo, 63 tuổi, nhận được 7,1 tỷ Won (5,9 triệu USD). Tuy nhiên, phần lớn khoản lương được trả ở vị trí phó chủ tịch GS Home Shopping trước khi ông này lên nắm quyền lãnh đạo tập đoàn hồi năm ngoái.

Chủ tịch LG Koo Kwang-mo, 42 tuổi, nhận 5,8 tỷ Won (4,8 triệu USD) bao gồm lương và thưởng khủng, tăng tới 81% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Các vị trí tiếp theo thuộc về chủ tịch SK Group Chey Tae-won (3,9 tỷ Won - 3,2 triệu USD), chủ tịch CJ Group Lee Jay-hyun (3,85 tỷ Won - 3,2 triệu USD) và phó chủ tịch Hyundai Motor Group Euisun Chung (2,2 tỷ Won - 1,8 triệu USD).

{keywords}

Thái tử Samsung không còn được trả lương từ tháng 03/2017

Đáng chú ý, ‘thái tử Samsung’ phó chủ tịch Lee Jae-yong không được nhận một đồng nào. Ông không được trả lương kể từ tháng 03/2017 sau khi bị cáo buộc hối lộ cho bạn thân của cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye.

Một vài thành viên trong các tập đoàn gia đình Hàn Quốc dù không còn được trả lương nhưng vẫn có mặt trong danh sách thống kê. Chủ tịch danh dự của Hyosung Group Cho Seok-rae, 84 tuổi, vẫn nhận được 26,6 tỷ Won (22 triệu USD) trong nửa đầu năm nay với phần lớn trong số đó là khoản trợ cấp thôi việc sau khi ông này từ chức hồi năm 2018 vì bê bối trốn thuế.

Tương tự là trường hợp của ông Huh Chang-soo, 72 tuổi, chủ tịch danh dự của GS Group sau khi từ chức vào năm 2019. Ông được nhận một khoản trợ cấp thôi việc và lương chủ tịch tổng cộng là 15,2 tỷ Won (12,8 triệu USD).

Phương Nguyễn (theo KoreaJoongAngDaily)

Bất chấp Covid-19, hàng không Hàn Quốc vẫn lãi nhờ vận chuyển đồ công nghệ tăng cao

Bất chấp Covid-19, hàng không Hàn Quốc vẫn lãi nhờ vận chuyển đồ công nghệ tăng cao

Hãng hàng không Korean Air báo lãi 125 triệu USD trong quý 2 vừa qua, trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu vận chuyển hàng công nghệ tăng cao.