hàng nhái

Cập nhập tin tức hàng nhái

Tiêu hủy gần 2.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Hermes, Louis Vuitton, Burberry...

Gần 2.000 sản phẩm gồm quần áo, giày, dép, ốp lưng điện thoại di động không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo các nhãn hiệu Hermes, Louis Vuitton... đã bị tiêu hủy.

Tiêu hủy gần 18.000 sản phẩm nhập lậu và giả mạo các nhãn hiệu

Ngày 27/10, Cục Quản lý thị trường TP.HCM giám sát việc tiêu hủy lô hàng hóa với gần 18.000 sản phẩm nhập lậu và giả mạo các nhãn hiệu với trị giá hơn một tỷ đồng.

Hàng giả, hàng nhái trên “chợ online”: Cách nào nhận biết?

Hàng giả, hàng nhái rất phổ biến trên “chợ mạng” nhưng nhiều người tiêu dùng còn lúng túng không nhận biết được.

Quản lý thị trường TP.HCM chờ bán hàng tịch thu trị giá 102 tỷ

Nửa đầu năm, cơ quan quản lý thị trường TP.HCM đã tiêu huỷ hơn 30 tỷ đồng hàng giả, hàng nhái không đủ điều kiện lưu thông. Trị giá hàng tịch thu chờ bán khoảng 102 tỷ đồng.

Xử phạt hơn 50 triệu đồng với cơ sở livestream bán hàng giả mạo nhãn hiệu

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh livestream bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu qua mạng xã hội với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Apollo cảnh báo keo silicone nhái, kém chất lượng

Đại diện Apollo Silicone khẳng định chỉ kinh doanh duy nhất một dòng sản phẩm cao cấp, không phân biệt các dòng sản phẩm loại 1, loại 2, loại 3...

Bán hàng hiệu giả mạo, 3 đối tượng bị xử phạt 71 triệu đồng

Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã ban hành 3 quyết định xử phạt 71 triệu đồng với 3 đối tượng kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Phá kho hàng thời trang nhái nhãn hiệu nổi tiếng, chuyên chốt đơn qua livestream

Chủ hàng thường livestream quảng cáo sản phẩm của mình là thời trang hàng hiệu, khách chốt đơn liên tục. Nhưng khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, tất cả sản phẩm là hàng mua trôi nổi trên thị trường, tự dán giá vào sản phẩm để bán.

Bắt giữ hàng ngàn sản phẩm giả nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam

Cơ quan quản lý thị trường (QLTT) TP HCM cũng vừa tiêu hủy hơn 65 tấn đường cát nhập lậu và gần chục ngàn đơn vị sản phẩm giả nhãn hiệu gồm quần áo, thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá điện tử.

Tiêu hủy 1.000 bộ bếp từ giả mạo nhãn hiệu

Tối 11/4, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng chức năng vừa tiêu hủy lô hàng giả 1.000 bộ bếp từ giả mạo nhãn hiệu PHILIPS.

'Nhái' nhãn hiệu Bia Saigon, giám đốc và pháp nhân công ty bị phạt 3,7 tỷ đồng

Bị cáo Lê Đình Trung bị phạt 700 triệu đồng vì làm gần 9.000 thùng bia có kiểu dáng xâm phạm nhãn hiệu Bia Saigon của Sabeco. Pháp nhân Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam bị phạt 3 tỷ đồng.

Hàng giả, nhái tung hoành dịp cận Tết

Những lọ mỹ phẩm từ nước hoa, sơn móng tay, dầu gội đến các loại bánh kẹo mứt đổ đống ở vỉa hè được quảng cáo “hàng xách tay” với giá chỉ vài chục ngàn đồng/món đổ bộ tại nhiều chợ Tết ở TPHCM.

Liên tiếp phát hiện số lượng lớn quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng dịp cận Tết

Những ngày qua, lực lượng quản lý thị trường các địa phương liên tiếp phát hiện thu giữ, xử phạt các cơ sở kinh doanh hàng hóa thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Dấu hiệu giúp người dùng tránh mua nồi cơm điện Cuckoo nhái

Theo Trưởng bộ phận Bảo hành và Chăm sóc khách hàng Cuckoo Vina, chỉ bằng phần nhìn trực quan, người dùng đã có thể nhận ra sự khác biệt đáng kể giữa nồi thật và giả.

Cách phân biệt thiết bị điện CHINT chính hãng

CHINT là thương hiệu thiết bị điện hàng đầu ở Trung Quốc, nổi tiếng trên thế giới. Đa dạng chủng loại, sản phẩm chất lượng, chi phí cạnh tranh và thế mạnh về nhà kho Việt Nam, đây là thương hiệu quen thuộc tại Việt Nam những năm qua.

Tín đồ hàng hiệu cần cảnh giác với hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm

Hàng loạt sản phẩm thời trang, mỹ phẩm của các thương hiệu lớn bị làm giả, làm nhái đang được bán tràn lan trên trị trường trong dịp cuối năm, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và nhà sản xuất chân chính.

Đề xuất phạt cả người mua hàng giả, hàng nhái

Hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu bày bán quá nhiều trên các sàn thương mại điện tử như Lazada hay Shopee... Có ý kiến cho rằng, cần phạt cả người dân cố tình mua hàng giả.

Bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả quy mô lớn ở Thái Bình

Nước hoa được mua trôi nổi trên thị trường, mua qua mạng, sau đó nhóm đối tượng tổ chức đóng gói, dán tem nhãn nước hoa Pháp. Một sản phẩm mua trôi nổi giá gốc chỉ 6.500 đồng, nhưng khi đến tay người tiêu dùng được thổi giá lên 99.000 đồng.

Sau Saigon Square, đến lượt hàng Rolex, Gucci, tại chợ An Đông bị truy quét đồng loạt

Trong 3 ngày, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, thu giữ nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu Rolex, Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton... Chợ An Đông trưng bày nhiều sản phẩm này.

Quảng Ninh: Phát hiện nhiều đôi giày hàng hiệu nhái trên xe chạy quá tốc độ

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an Tỉnh Quảng Ninh vừa xử lý ôtô chạy quá tốc độ chở nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.