Trong số nhiều hoạt động gây quỹ ủng hộ người nghèo đang được triển khai rộng khắp trên cả nước, nổi bật là chương trình nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo 2019”.

Đây là chương trình được chủ trì khởi xướng bởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.

{keywords}
Hoạt động thăm khám sức khoẻ miễn phí cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn được triển khai tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Đạt

Khác với nhiều chương trình gây quỹ bằng tiền và vật chất khác, chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo 2019” chỉ nhận đóng góp theo một hình thức duy nhất thông qua tổng đài 1408.

Theo đó, để ủng hộ cho quỹ “Cả nước chung tay vì người nghèo 2019”, các nhà hảo tâm có thể nhắn tin theo cú pháp VNN hoặc VNNn hoặc VNN n. Trong đó, n là số lượng tin nhắn ủng hộ trong lần nhắn tin. Số lượng tin nhắn trong một lần nhắn tin giới hạn từ 1-100.

{keywords}
Giúp người nghèo vượt qua khó khăn chỉ bằng một tin nhắn. Ảnh: Trọng Đạt

Các tin nhắn sẽ được gửi về địa chỉ tổng đài 1408. Với mỗi tin nhắn, chủ thuê bao di động sẽ đóng góp tối thiểu 20.000 đồng vào quỹ Vì người nghèo. Số tiền này sau đó sẽ được sử dụng để trợ giúp về y tế, giáo dục và cung cấp tư liệu sản xuất cho các hộ nghèo ở khắp nơi trên cả nước. Các hoạt động của chương trình đều hướng tới một mục tiêu duy nhất là hỗ trợ người dân để họ có thể từ đó vươn lên thoát nghèo. 

Theo thống kê mới nhất của Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia, tổng số tiền mà quỹ “Cả nước chung tay vì người nghèo 2019” nhận được đến nay là hơn 7 tỷ đồng. Hạn cuối để người dân có thể tham gia chương trình là ngày 31/12/2019. 

Trọng Đạt