nhà máy rác

Cập nhập tin tức nhà máy rác

Công an điều tra việc hàng trăm học sinh Hưng Yên không đến trường

Công an thị xã Mỹ Hào đang phối hợp với các ngành liên quan điều tra, làm rõ yếu tố tuyên truyền, tổ chức cho người dân thôn Hoà Đam, xã Hoà Phong không cho con em là học sinh đến trường.

Nhà máy điện rác lớn nhất cả nước ở Hà Nội vận hành

Sau nhiều lần chậm tiến độ, nhà máy đốt rác phát điện tại bãi rác Nam Sơn (đặt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã chốt ngày chính thức hoạt động.

Hàng loạt cán bộ Quảng Ngãi bị kỷ luật, chuyển công tác

Tỉnh ủy Quảng Ngãi kỷ luật, luân chuyển công tác nhiều cán bộ có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải MD.

Cà Mau kết luận vụ 300 thai nhi chôn trong nhà máy rác

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân vừa ký văn bản gửi các cơ quan ban ngành chỉ đạo về kết quả điều tra, xác minh vụ phát hiện 300 xác thai nhi tại nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau.

'Không hình dung được số 300 thai nhi chôn trong nhà máy rác ở Cà Mau'

Quyền GĐ Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng nói không hình dung được con số 300 xác hài nhi trong 7 năm như báo cáo từ Nhà máy rác TP. 

300 thai nhi bị bỏ theo rác: Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo kiểm tra các bệnh viện

UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo liên quan đến vụ 300 thai nhi bị bỏ theo rác đang nhận được sự quan tâm của dư luận. 

300 thai nhi bị bỏ theo rác ở Cà Mau: Đựng trong bọc đen, không nguyên vẹn

"Các thai nhi thường được đựng trong bọc đen và được phát hiện trong tình trạng không còn nguyên vẹn”, anh Cảnh - tổ trưởng tổ công nhân nói. 

Phát hiện hơn 300 thai nhi bị bỏ theo rác thải ở Cà Mau

Hơn 300 thai nhi bị bỏ theo lượng rác thải tập kết về nhà máy xử lý rác thải ở Cà Mau. Công ty này vừa có đơn cầu cứu UBND tỉnh Cà Mau. 

TPHCM lắp camera giám sát hoạt động nhà máy rác

Việc lắp đặt camera do các đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP thực hiện bằng nguồn kinh phí tự túc.

Nhà máy trăm tỷ chết yểu, ‘bỏ của chạy lấy người’

Nhiều tỉnh thành đã vay vốn ODA để xây nhà máy “biến rác thành phân bón”. Thế nhưng nhiều nhà máy lại lâm cảnh “bỏ thì thương, vương thì tội”, sản phẩm làm ra không bán được, nhà máy nằm 'đắp chiếu'.