Google chan quang cao chinh tri it nhat mot tuan ke tu ngay 14/1 hinh anh 1

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Adweek)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Google, một trong các hãng công nghệ quyền lực nhất thế giới ngày 13/1 tuyên bố sẽ chặn tất cả quảng cáo chính trị cũng như tất cả quảng cáo liên quan tới vụ bạo loạn tại nhà Quốc hội Mỹ kể từ ngày 14/1/2021.

Theo thông tin mới nhất Newsweek có được, Google đã gửi thư tới tất cả các khách hàng quảng cáo của mình để thông báo sẽ chặn những quảng cáo có nội dung như trên, ít nhất cho đến hết ngày 21/1 sau những gì vừa xảy ra tuần vừa qua và lễ nhậm chức tổng thống Mỹ sẽ diễn ra ngày 20/1.

Với quyết định này của Google, các khách hàng sẽ không chạy được bất kỳ quảng cáo nào liên quan tới bầu cử, ứng cử viên, tài trợ bầu cử, tiến trình luận tội tổng thống đang diễn ra, bạo lực ở tòa nhà Quốc hội, đề cập tới lễ nhậm chức tổng thống sắp tới, hay kêu gọi biểu tình.

Quyết định chặn quảng cáo chính trị của Google sẽ có hiệu lực trên rất nhiều nền tảng như Google Ads, You Tube, Display & Video 360 and AdX Authorized Buyer.

Trong email gửi tới các khách hàng quảng cáo, Google cho biết hãng thường dừng quảng cáo đối với các sự kiện mang tính “khó đoán định” hoặc “nhạy cảm” bởi chính những quảng cáo đó có thể lan truyền thông tin sai lệch. Hãng cũng đồng thời nhấn mạnh chính sách sẵn sàng chặn ngay các nội dung kích động bạo lực, gây thù hận.

Sau ngày 21/1, Google sẽ cân nhắc một số yếu tố trước khi gỡ bỏ quy định chặn quảng cáo này. Quyết định chặn quảng cáo chính trị của Google được đưa ra chỉ một ngày sau khi hãng chặn tài khoản của Tổng thống Trump để không cho phép ông đưa thêm nội dung mới gì lên kênh YouTube ít nhất trong 1 tuần.

Tính đến nay, Tổng thống Trump đã bị chặn trên hầu hết các mạng trực tuyến phổ biến như Twitter, Facebook, Instagram và Snapchat sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội ngày 6/1.

(Theo Vietnam+)

 

Doanh nghiệp công nghệ Mỹ dừng tài trợ chính trị sau bạo loạn Đồi Capitol

Doanh nghiệp công nghệ Mỹ dừng tài trợ chính trị sau bạo loạn Đồi Capitol

Amazon, Facebook, Google và Microsoft thông báo các ủy ban hành động chính trị (PAC) của họ sẽ tạm dừng tài trợ sau vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hôm 6/1.