Google đã vấp phải rất nhiều chỉ trích từ cả nhân viên lẫn chính phủ Mỹ khi khởi động dự án Dragonfly. Đây là công cụ tìm kiếm mà Google dự định dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Kỹ sư Google chết tại trụ sở công ty

Hàng chục ứng dụng có hơn 2 triệu lượt tải trên Google Play dính mã độc

Australia ra luật an ninh mạng, đòi quyền truy vấn cơ sở dữ liệu Facebook, Google

Dù việc ra mắt Dragonfly bị hoãn vô thời hạn, Google vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu nhằm hoàn thiện công cụ tìm kiếm dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Tuy vậy, trước những phản ứng gay gắt từ phía dư luận, gã khổng lồ tìm kiếm mới đây đã tự cắt bỏ nguồn cung cấp dữ liệu chính cho dự án Drangonfly.

{keywords}
Google đang xây dựng một công cụ tìm kiếm dành riêng cho thị trường Trung Quốc với tên gọi Dragonfly.

Theo đó, để nghiên cứu thói quen tìm kiếm của người dùng Trung Quốc, Google vốn cho vận hành một công cụ tìm kiếm giả tại địa chỉ 265.com. Dù có giao diện của một công cụ tìm kiếm, bất kỳ nội dung nào được tìm kiếm trên 265.com đều sẽ được trỏ về hệ thống của các công cụ tìm kiếm Trung Quốc.

Bằng cách này, Google dễ dàng có được những số liệu về thói quen tìm kiếm của người dùng. Tuy vậy, sự tồn tại của 265.com khiến giới bất đồng cho rằng nó thể hiện tham vọng của Google nhằm quay trở lại thị trường Trung Quốc. Để giải quyết các bức xúc đó, Google quyết định sẽ tạm dừng hoạt động trang web này.

{keywords}
Trang 265.com, công cụ tìm kiếm giá được Google lập ra nhằm thu thập dữ liệu tìm kiếm của người dùng Trung Quốc.

Việc dừng hoạt động của 265.com khiến Google gặp khó trong việc phát triển Dragonfly. Tuy nhiên, nó sẽ giúp Google tháo gỡ tạm thời ngòi nổ khi mà có tới hơn 400 nhân viên của hãng đã ký tên nhằm phản đối việc Google thỏa hiệp với chính phủ Trung Quốc.

Tuấn Nghĩa (Theo TheVerge)

Bất ngờ những thứ được tìm nhiều nhất trên Google

Bất ngờ những thứ được tìm nhiều nhất trên Google

Google vừa công bố danh sách những nhân vật, sự kiện và các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018.

Nga phạt Google do không chặn các trang thuộc 'danh sách đen'

Nga phạt Google do không chặn các trang thuộc 'danh sách đen'

Ngày 11/12, Nga đã phạt tập đoàn công nghệ Google 500.000 ruble (khoảng 7.530 USD) do đã không ngăn chặn các trang thuộc danh sách đen theo một đạo luật có hiệu lực từ tháng 9 vừa qua.

Google khai tử Google+ vì sự cố rò rỉ dữ liệu 52 triệu người dùng

Google khai tử Google+ vì sự cố rò rỉ dữ liệu 52 triệu người dùng

Sau 2 sự cố rò rỉ dữ liệu người dùng liên tiếp, Google vừa ra thông báo sẽ sớm khai tử trang mạng xã hội Google+ của mình.

"Google dự định mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam"

"Google dự định mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam"

Phó Chủ tịch tập đoàn Google (Hoa Kỳ) Kent Walker cho biết Google đang tìm hiểu các bước để mở Văn phòng đại diện tại Việt.

500.000 chủ DN sẽ được Google đào tạo kỹ thuật số qua Digital 4.0

500.000 chủ DN sẽ được Google đào tạo kỹ thuật số qua Digital 4.0

Cột mốc đầu tiên trong chương trình Digital 4.0 tại Việt Nam của Google, 58.249 doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ cũng như các cá nhân được đào tạo kỹ năng kỹ thuật số và chiến lược tiếp thị số sau 6 tháng triển khai.