Theo tờ Silodrome, chủ nhân của bộ sưu tập siêu xe bị bỏ hoang này là một luật sư chưa rõ danh tính. Mới đầu người này thích sưu tập Chevrolet Corvette nhưng sau đó chuyển dần sang các dòng xe châu Âu.

Ông này đã mua ít nhất 20 xe siêu sang, gồm Lamborghini, Lotus, Rolls-Royce, Porsche và đặc biệt là Ferrari. Theo năm tháng, bộ sưu tập siêu xe của luật sư đã tăng lên 13 chiếc Ferrari, đều là xe có giá trị, từ Mondial, 400i tới các model thể thao như 308, 328 và 348. Đặc biệt trong số này có mẫu xe cổ được nhiều người truy lùng – Testarossa.

Hang loat sieu xe bi bo quen o mot khu vuon hoang hinh anh 1
Siêu xe Ferrari bị bỏ rơi tại vườn hoang.

Thế nhưng việc mua bán siêu xe không kéo dài lâu. Năm 2011, ông này bị chuẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo không thể tiếp tục ngồi sau vô lăng. Vị luật sư già yếu quyết định đưa toàn bộ số xe gửi vào nhà kho của một người bạn.

Vì một lý do nào đó, vị luật sư kia không thể thanh toán đúng hẹn khoản tiền thuê kho bãi. Người bạn của ông đã đưa toàn bộ số siêu xe ra ... vườn.

Hang loat sieu xe bi bo quen o mot khu vuon hoang hinh anh 2
Theo năm tháng, số siêu xe dần hoen rỉ cần phục chế lại mới vận hành được.

Sau đó, tiền thuê kho bãi tiếp tục được trả nhưng không hiểu vì lý do gì người bạn kia không đưa số xe vào trong kho. Bộ sưu tập siêu xe cứ thể phơi mưa phơi nắng và không ai ngó ngàng tới.

Cuối cùng gia đình vị luật sư cũng biết chuyện nhưng họ không thể sở hữu số xe do trục trặc về điều khoản thừa kế. Gần đây, khi thủ tục pháp lý này được giải quyết, họ mới được tiếp cận số xe bị bỏ hoang nhiều năm.

Hang loat sieu xe bi bo quen o mot khu vuon hoang hinh anh 3
Do không kịp trả tiền thuê kho, người bạn đã quẳng toàn bộ siêu xe ra vườn.

Theo giấy tờ được bàn giao, vị cố luật sư đã gửi chỗ người bạn 15 siêu xe, gồm 13 Ferrari và 2 chiếc Rolls-Royce nhưng gia đình ông đếm chỉ được 11 chiếc. Hai chiếc Rolls-Royce và hai chiếc Ferrari đã biến mất.

Họ đã bán toàn bộ số xe cho một đại lý thu mua siêu xe cũ với số tiền không được tiết lộ. Chưa rõ, người bạn của vị cố luật sư kia có chịu trách nhiệm về sự biến mất của bốn siêu xe hay không.