Theo Strategy Analytics, việc Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen sẽ làm cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ra mắt hệ điều hành mới vào cuối năm 2019 tại Trung Quốc.

Sau đó, nhiều khả năng hệ điều hành này sẽ xuất hiện trên thị trường quốc tế vào năm 2020. HongMeng OS có thể sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với hệ điều hành Android.

“Android là hệ điều hành lớn nhất hiện nay trên smartphone. Tuy nhiên, vị trí của nó sẽ bị ảnh hưởng bởi hệ điều hành do Huawei tự phát triển, đặc biệt là ở Trung Quốc”, đại diện Strategy Analytics nhận định.

He dieu hanh cua Huawei co the se gay rac roi lon cho Android hinh anh 1
HongMeng OS có thể ra mắt vào cuối năm nay. Ảnh: KLGadgetGuy.

Hiện tại, hệ điều hành Android đang đứng vị trí đầu bảng, chiếm hơn 80% thị phần smartphone. Dĩ nhiên, con số này có được cũng một phần nhờ vào Huawei, hãng smartphone thứ 2 thế giới với hàng loạt các thiết bị chạy Android.

Ngày 14/5, Huawei đăng ký bản quyền tên hệ điều hành HongMeng tại Trung Quốc. Nền tảng này nằm trong danh mục chương trình hệ điều hành, phần mềm vận hành máy tính. Bên cạnh đó, nó sẽ được sử dụng trên smartphone, máy tính bảng, laptop và nhiều thiết bị khác.

Ngoài ra, thương hiệu Ark OS cũng được hãng đăng ký bản quyền vào ngày 24/5 tại Liên minh châu Âu. Nhiều khả năng, đây sẽ là tên gọi trên thị trường quốc tế của hệ điều hành do Huawei phát triển.

He dieu hanh cua Huawei co the se gay rac roi lon cho Android hinh anh 2
Ông Nhậm Chính Phi cho rằng HongMeng OS nhanh hơn Android. Ảnh: The Star.

Theo Sina, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Le Point (Pháp), ông Nhậm Chính Phi - người sáng lập Huawei - cho biết hệ điều hành HongMeng OS sẽ nhanh hơn Android, đa dạng ứng dụng. Hệ điều hành này không chỉ được sử dụng trên smartphone, nó còn tương thích với máy tính bảng, máy tính hay các thiết bị ở trung tâm dữ liệu.

GSMarena nhận định những mô tả của ông chủ Huawei cho thấy HongMeng OS đang được phát triển theo hướng đa nền tảng, đa thiết bị, giống với hệ điều hành Fuchsia, được Google hé lộ lần đầu vào năm 2016.

Theo Gizmochina, Huawei đã lên lịch tổ chức Hội nghị dành cho các nhà phát triển toàn cầu (Huawei Global Developers Conference - HDC) vào ngày 9/8. Nhiều khả năng gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc sẽ giới thiệu HongMeng OS tại sự kiện này.