Nữ hoàng không tự đăng ảnh “selfie” lên Twitter mỗi chuyến thăm ngoại giao của bà. Đó là lý do tại sao hoàng gia quyết định đăng tin tìm người quản lý các trang mạng xã hội với mức lương trong mơ 50.000 bảng (tương đương 1,6 tỷ đồng)/ năm.

{keywords}
Nữ hoàng Elizabeth II vừa tròn 90 tuổi

Điện Buckingham vừa đăng tin quảng cáo cho một công việc trong mơ, đó là: quản lý trang Facebook và Twitter của Nữ hoàng.

Ứng viên được chọn phải quản lý tất cả 3 tài khoản của gia đình hoàng gia trên Twitter, gồm có: The British Monarchy với 2,16 triệu người theo dõi, Kensington Palace với 629 nghìn người theo dõi và Clarence House với 532 nghìn người theo dõi.

Ngoài ra, ứng viên đạt tiêu chuẩn cũng sẽ phải quản lý 3 tài khoản Twitter khác của Nữ hoàng với tổng số người theo dõi là 3 triệu người và kênh YouTube chính thức với 150 nghìn lượt theo dõi.

Để chứng minh bạn đáp ứng yêu cầu công việc, CV của bạn phải cho thấy kinh nghiệm “quản lý các trang web cao cấp” và “thoải mái với việc phát triển chiến lược và quản lý các dự án quy mô lớn”.

Được biết, Nữ hoàng đăng “tweet” đầu tiên vào năm 2014 trong một chuyến thăm Bảo tàng Khoa học.

  • Nguyễn Thảo (Theo Mirror)