Bệnh viện Hùng Vương

Cập nhập tin tức Bệnh viện Hùng Vương

‘Cảm ơn những người không cùng máu mủ đã thương yêu con tôi’

Đó là tâm sự của một người mẹ sinh con giữa đỉnh dịch Covid-19 năm 2021 tại TP.HCM. Suốt một tháng điều trị, chị gửi gắm đứa con vừa lọt lòng cho những tình nguyện viên, bảo mẫu của Trung tâm H.O.P.E.

Sản phụ vỡ tử cung, thai nhi lạc vào ổ bụng

“Khi mổ, chúng tôi phát hiện vết thủng ở đáy tử cung dài 15cm. Đây cũng là vị trí bọc ối chứa thai nhi chui ra ổ bụng", bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết.

Con sinh non 24 tuần, người mẹ trẻ nén nỗi đau quyết định điều này

Người mẹ 30 tuổi đã thuê nhà trọ tại TP.HCM để vắt sữa, hiến tặng Ngân hàng sữa mẹ của Bệnh viện Hùng Vương. Nguồn sữa này đã nuôi nấng nhiều trẻ sinh non khác.

Hành trình tìm con cho người bố không có tinh trùng

Bệnh viện Hùng Vương đã dùng kỹ thuật “ghép đôi” tinh trùng non và trứng trưởng thành để tìm con cho 2 người bố không có tinh trùng. Trước đây, họ sẽ phải đi xin tinh trùng nên con sinh ra không mang gen của bố.

TP.HCM xếp hạng 10 bệnh viện chất lượng nhất năm 2021

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố điểm chất lượng năm 2021 của tất cả các bệnh viện trên địa bàn, từ công lập, tư nhân đến bệnh viện bộ ngành.

259 trẻ sơ sinh ra đời an toàn giữa tại dịch tại Trung tâm HOPE

Dù chỉ tồn tại trong 10 tuần, trung tâm HOPE đã hoàn thành sứ mệnh với những đứa trẻ ra đời trong giai đoạn khốc liệt nhất của dịch Covid-19.

Người phụ nữ tại TP.HCM suýt tử vong sau khi phá thai 15 tuần bằng thuốc

Sản phụ 44 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch, chảy máu ồ ạt sau khi phá thai tại một phòng khám tư nhân.

Tiếng khóc trẻ sơ sinh giữa khu điều trị Covid-19

“Bé trai, 3,1kg nha mẹ”. Tiếng khóc thét khiến không gian phòng mổ đóng băng trong vài giây. Ánh mắt cả ê-kíp đều dồn về em bé đang vặn mình. “Khóc khỏe thế là yên tâm rồi”, bác sĩ Hồ Viết Thắng tự nhủ.

Thai phụ ngỡ ngàng vì sinh con nặng đến 5kg

Một bé trai nặng 5,1kg, sinh thường vừa chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM). 

Những em bé đầu tiên của TP.HCM chào đời năm 2022

Đúng 0h ngày 1/1/2022, công dân đầu tiên của năm mới tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM chào đời. 

Mẹ và song thai suýt tử vong vì không tiêm vắc xin Covid-19

Sau 1 tuần điều trị Covid-19, sức khoẻ thai phụ tại TP.HCM chuyển biến xấu. Hai thai nhi chị mang trong cơ thể cũng giảm nhịp tim và yếu dần.

Khánh thành tòa nhà mới, BV Hùng Vương hết cảnh bệnh nhân nằm hành lang

Tòa nhà mới khánh thành với 342 giường bệnh giúp BV Hùng Vương TP.HCM giảm tình trạng quá tải, không còn bệnh nhân nằm ghép, hành lang.

Cô gái 20 tuổi chết lặng khi biết "thủ phạm" khiến bụng to hơn thai phụ sắp sinh

Thấy bụng to hơn cả thai phụ sắp sinh nhưng cô gái 20 tuổi nghĩ béo bụng, do hay ăn đêm.

Những công dân đầu tiên ở Sài Gòn sinh năm Mậu Tuất 2018

Vào thời khắc giao thừa chào đón năm Mậu Tuất 2018, bé trai nặng 3,8 kg đã cất tiếng khóc chào đời.

Sản phụ 23 tuổi mất 2 con, nguy kịch vì tiền sản giật

Dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng hai thai nhi đã tử vong, người mẹ hiện đang nguy kịch.

Phát hiện của nữ hộ sinh cứu thai nhi bị dây rốn quấn cổ 4 vòng

Nhận thấy nhịp tim thai nhi chậm bất thường, nữ hộ sinh nhanh chóng báo tới bác sĩ trực. Trong 10 phút ê-kíp bác sĩ mổ cấp cứu đưa bé trai bị dây rốn quấn cổ 4 vòng ra ngoài.

Bác sĩ cho thai phụ ngưng tim, cứu 2 mẹ con thoát chết

Khi thai nhi được 12 tuần, thai phụ 20 tuổi người Bình Dương bất ngờ rơi vào tình trạng lơ mơ, mạch và huyết áp không ổn định, phải dùng thuốc hỗ trợ.

Triệu tập đối tượng cầm dao đe dọa bác sĩ BV Hùng Vương

Công an huyện Đoan Hùng đã triệu tập Lê Văn Tuyên để làm rõ vụ việc xảy ra tại bệnh viện Hùng Vương (Phú Thọ). 

Muốn con sinh ra khỏe mạnh, chị em phải tránh những thứ này

Thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại sẽ tác động xấu tới sức khỏe phụ nữ mang bầu, dẫn tới việc sẩy thai, lưu thai và gây dị tật thai nhi.