Vài ngày sau khi CEO của công ty Đài Loan tuyên bố chiếc One A9 mới ra mắt là lựa chọn tốt để thay thế cho iPhone, phó chủ tịch của công ty lại gây sốc khi khẳng định HTC không copy Apple.

{keywords}

Sau thất bại khá cay đắng của One M9, HTC đã chìm sâu vào khủng hoảng với một loạt các xáo trộn về nhân sự và trị giá công ty ngày càng giảm sút. Để thoát khỏi tình cảnh này, công ty Đài Loan đã phát triển một chiếc điện thoại "anh hùng" để thay thế cho One M9 trong hành trình hồi sinh.

Thật đáng tiếc, khi ra mắt, chiếc smartphone mang niềm hy vọng mới của HTC lại gây bất ngờ lớn vì có vẻ ngoài giống với iPhone 6/6s một cách... quá rõ rệt. Ấy vậy nhưng trong một buổi trò chuyện với báo giới, chủ tịch của HTC tại thị trường Bắc Mỹ, ông Jack Tong lại càng gây sốc hơn khi tuyên bố: "HTC không hề copy. Chúng tôi đã tạo ra một chiếc điện thoại vỏ nhôm nguyên khối vào năm 2013. Chính Apple đã copy thiết kế anten phía sau lưng của chúng tôi".

Thực tế là lời nói của ông Jack Tong có phần lớn là sự thật. Chiếc HTC One M7 ra mắt vào năm 2013 có 2 đường viền sau lưng để cho phép sóng di động đi qua vỏ lưng của máy. Thế nhưng, cả One M7, One M8 và One M9 đều có phần lưng cong đặc trưng của dòng One, trong khi Apple mới là công ty đã tiên phong cho phần lưng phẳng có 2 dải anten với chiếc iPhone 6 ra mắt vào năm ngoái. Thế giới smartphone của năm 2015 đã phát triển tới mức một công ty khó có thể không copy các công ty khác, nhưng khi so sánh One A9 cùng các thế hệ HTC One đi trước cùng iPhone 6/6s, sẽ là không khó để nhận ra rằng 2 dải anten sau lưng là điểm chung duy nhất giữa A9 và M7, M8 và M9.

Cùng nhìn lại thiết kế vỏ lưng của các đời HTC One và cả chiếc iPhone 6S qua các mốc thời gian:

{keywords}

HTC One M7 (2013).

{keywords}

HTC One M8 (2014).

 {keywords}

HTC One M9 (2015).

{keywords}

HTC One A9 (tháng 10/2015).

{keywords}

iPhone 6s (ra mắt tháng 9/2015, cùng thiết kế với iPhone 6 của năm 2014).

Theo Vnreview/BGR