Huawei Mate 20X 5G

Bộ phận kinh doanh smartphone của Huawei bị ảnh hưởng nặng nề từ giữa tháng 5/2019 sau khi Washington đưa công ty vào danh sách Entity List, đe dọa chặn đứng nguồn cung công nghệ cần thiết từ Mỹ.

Tháng 6/2019, nhà sáng lập kiêm CEO Nhậm Chính Phi nói Huawei có thể giảm 30 tỷ USD doanh thu. Tuy nhiên, mới đây, Eric Xu, Phó Chủ tịch Huawei, cho biết thiệt hại thấp hơn một chút. Bộ phận khách hàng cá nhân – bao gồm cả bộ phận smartphone – làm tốt hơn nhiều so với lo ngại ban đầu. Ông tiết lộ doanh số có khả năng giảm 10 tỷ USD. Năm 2018, bộ phận này mang về doanh thu 349 tỷ Nhân dân tệ.

Nhờ nhiều chương trình khuyến mãi và tinh thần yêu nước, doanh số smartphone Huawei tại Trung Quốc tăng gần 1/3 so với năm trước, đạt mức cao kỷ lục vào quý II/2019, phần nào bù đắp tổn thất trên thị trường toàn cầu. Tháng trước, Huawei cho biết bộ phận khách hàng cá nhân đạt doanh thu 221 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2019.

Tuần này, Washington gia hạn giấy phép tạm thời cho Huawei thêm 90 ngày để công ty tiếp tục được mua hàng từ Mỹ. Dù vậy, chính quyền Tổng thống Trump thêm 40 chi nhánh khác của Huawei vào danh sách đen. Ông Xu khẳng định đây là hành động “vô nghĩa” với Huawei vì các nhân viên đã được chuẩn bị sẵn sàng để sống và làm việc cùng lệnh cấm.