đại lễ Phật đản

Cập nhập tin tức đại lễ Phật đản

Hàng nghìn người tham gia đại lễ Phật Đản ở chùa Tam Chúc

Tối 2/6, chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) tổ chức đại lễ Phật Đản 2023, thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử tham dự.

Kết nên một đài sen: Tư liệu quý về vị Bồ tát lưu lại trái tim bất diệt

Triển lãm Kết nên một đài sen giới thiệu hơn 100 tác phẩm, ảnh tư liệu, báo chí về Bồ tát Thích Quảng Đức và giai đoạn lịch sử của Phật giáo Việt Nam năm 1963.

'Biển' người dự lễ thả hoa đăng mừng Phật đản ở TP.HCM

19h30, khu vực cổng vào chùa Pháp Hoa trên đường Trường Sa (TP.HCM) chật cứng, nhiều người không chịu được cảnh chen lấn nghẹt thở phải đi lối tắt len qua hàng rào để ra ngoài.

Triển lãm kể chuyện 60 năm Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại TP.HCM

Triển lãm "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" tại Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM) trưng bày nhiều ảnh tư liệu, hiện vật tưởng niệm 60 năm bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Nhiều hoạt động thu hút Phật tử trong tuần lễ Phật đản ở TP.HCM

Năm nay, Tuần lễ Phật đản do Giáo Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức diễn ra từ ngày 26/5 đến 2/6 với nhiều hoạt động phong phú tại Việt Nam Quốc Tự.

Bản tin sáng VietNamNet (15/5/2022)

Đề nghị tuyên phạt cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường 7-8 năm tù; Cựu chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị bắt… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Bảo tháp Mandala Tây Thiên lắng đọng trong lễ mừng Phật đản sinh

Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo Vĩnh Phúc) lễ mừng ngày Khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tổ chức trong nội tự khuôn viên ngôi Bảo tháp thiêng quý.

Người dân TP.HCM rộn ràng cờ hoa, trang trí đường phố đón đại lễ Phật đản

Theo ghi nhận của VietNamNet, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến đại lễ Phật đản vào ngày 15/4 Âm lịch, không khí vui tươi kính mừng Đức phật đản đang lan tỏa khắp nơi.

Không rước xe hoa, tụ tập đông người trong Đại lễ Phật đản 2020

Vì tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Ban Thường trực HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu không tổ chức tụ tập đông người tại Đại lễ Phật đản 2020.

Đại biểu Vesak khám phá vùng đất Phật Yên Tử

Kết thúc đại lễ Vesak LHQ 2019, các tăng ni, đại biểu đã có dịp được phám phá vùng đất thiêng Yên Tử. 

Tuyên bố chung Vesak 2019 - Tuyên bố Hà Nam

- Tuyên bố chung Hà Nam, thể hiện sự thống nhất quan điểm, lập trường và ý chí của Phật giáo thế giới qua các đại biểu tham dự đại lễ Vesak LHQ lần này trước các vấn đề mang tính toàn cầu.

Việt Nam ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn cho đại lễ Vesak

- Hoà thượng GS.TS. Phra Brahmapundit cho rằng, đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam thành công tốt đẹp và Việt Nam đặt ra những tiêu chuẩn ngày càng cao cho đại lễ Vesak.

Thiêng liêng đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới tại Vesak 2019

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, tối 13/5 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, diễn ra Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới.

Phật giáo vượt qua thách thức của cuộc cách mạng 4.0

- Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm tại diễn đàn: “Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0" trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học Quốc tế bên lề Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.

Mãn nhãn với màn trình diễn của 8 quốc gia trong 'Đại lộ di sản'

Trong chương trình "Đại lộ di sản" diễn ra tại chùa Tam Chúc - Hà Nam, 8 quốc gia đã mang tới 8 tiết mục đặc trưng bản sắc văn hoá của mình khiến người xem mãn nhãn.

Vesak 2019: Thông điệp về tinh thần khoan dung, sự cảm thông và lòng nhân ái

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 chính thức khai mạc sáng 12/5. Đây là sự kiện lần thứ 3 được tổ chức ở Việt Nam với số lượng quốc gia tham dự nhiều nhất, nhiều tham luận nhất.

Tăng ni, phật tử khắp nơi đổ về Tam Chúc dự đại lễ Vesak 2019

Sáng 12/5, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019 chính thức khai mạc tại chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Thông điệp của hoà thượng Thích Phổ Tuệ tới Vesak 2019

Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh Vesak là "sự kiện thiêng liêng gắn với cuộc đời Đức Phật và sự kiện hy hữu của toàn nhân loại".

 

Rước 400 xe hoa mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam đã tổ chức rước 400 xe hoa và tắm Phật theo nghi thức phật giáo truyền thống mừng Đại lễ Vesak 2019.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa trong Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 tại Việt Nam

Với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” Đại Lễ Phật Đản Vesak 2019 sẽ có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa.