{keywords}
 

Tên đầy đủ của mẫu điện thoại siêu sang này là Credo Diamond Christmas Star iPhone 11 Pro, sản phẩm do hãng Caviar chế tác thuộc bộ sưu tập Credo.

Thực tế, bộ sưu tập này còn một chiếc iPhone 11 Max nữa cũng mạ vàng và đính kim cương với giá bán cao hơn.

Chiếc iPhone 11 Pro được mạ vàng 18 carat, kim cương 3,05 carat, được bán giá 129.050 USD. Bản iPhone 11 Max có giá 140.850 USD.

Trước đó, Caviar cũng mạ vàng 24 carat chiếc iPhone X với khuôn mặt Tổng thống Putin phía sau nhưng chỉ bán giá 5.000 USD.

{keywords}
iPhone 11 Pro khắc Chúa Jesus được bán giá 129.000 USD

Với tín đồ có hầu bao ít hơn, Caviar cung cấp tùy chọn iPhone 11 Pro mạ bạc giá 9.340 USD, bản “Glow” mạ vàng và đá giá 6.370 USD.

Bản rẻ nhất trong bộ sưu tập Credo là Medina Nephrite có giá 5.740 USD. Tất cả mẫu điện thoại này đều dành cho giới nhà giàu và những người sưu tập đồ đắt tiền.

Nguyễn Minh (theo Mashable)