Trong suốt sự kiện công bố iPhone 13 hôm 14/9, Apple đã liên tục nêu cao khẩu hiệu bảo vệ môi trường bằng việc nhấn mạnh thiết kế tái chế 100%, từ vỏ hộp cho đến linh kiện bên trong. Táo khuyết đặt mục tiêu giảm 600 tấn nhựa thải ra môi trường ở dòng sản phẩm iPhone mới này.

Theo những hình ảnh rò rỉ mới nhất trên Twitter, một trong những giải pháp tái chế của Apple dường như là dùng bao bì bình dân. Hình ảnh được chụp bởi tài khoản @duanrui1205 cho thấy, chiếc hộp đựng iPhone 13 là dạng giấy chứ không được bọc trong nhựa plastic bóng loáng như các phiên bản cũ. 

{keywords}
Vỏ hộp mới của iPhone 13, hình ảnh rò rỉ từ dân mạng Trung Quốc.

Nếu điều này thật sự xảy ra, những người đặt trước iPhone 13 giờ đây có lẽ sẽ không thể dùng từ đập hộp mà thay bằng từ xé hộp mới chính xác. Trong số này, Trung Quốc hiện đóng góp hơn 2 triệu đơn hàng đặt trước cho iPhone 13, vượt qua kỷ lục 1,5 triệu đơn đặt trước iPhone 12 năm 2020.

iPhone 13 có giá từ 799 USD, hiện đã nhận đơn đặt hàng trước ở khoảng 30 thị trường chính và sẽ đến tay người tiêu dùng vào ngày 24/9. Các thị trường khác sẽ được đặt mua iPhone 13 kể từ ngày 8/10. 

Cùng quan điểm với Apple, nhà sản xuất Belkin của Mỹ cho biết, cũng sẽ ra mắt các loại phụ kiện 100% tái chế từ chai nhựa cho iPhone 13 series. Trong đó, miếng dán chống lóa của Belkin có giá từ 19,95 USD và kính siêu cường lực có giá từ 39,95 USD.

Phương Nguyễn (Theo MacRumors)

Chờ đợi những sản phẩm nào của Apple sau iPhone 13?

Chờ đợi những sản phẩm nào của Apple sau iPhone 13?

iPhone 13, Apple Watch Series 7 và iPad mới đã được giới thiệu, nhưng vẫn còn nhiều sản phẩm khác được Táo khuyết ấp ủ trong năm 2021 và 2022 sắp tới.