Sự việc xảy ra tại phố Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), do trời mưa to kèm gió lớn làm sập một mái tôn, rơi vào một cháu bé đang chơi đùa phía dưới.

TIN BÀI KHÁC


Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 18h45 ngày 5-6, do trời mưa to, gió lớn đã làm sập 1 mái tôn khoảng 60 m2 ngoài sân, phía trên có gạch xây để đỡ biển quảng cáo tại quán cơm Phương Đông của gia đình chị Đỗ Hồng Vân (ở 170 Nguyễn Văn Cừ).

Vụ tai nạn làm cháu Nguyễn Tuấn Minh (SN 2004) là con chị Vân đang chơi trong khu vực trên bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đã tử vong.

Công an quận Long Biên phối hợp với phòng, ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Gia đình chị Vân có đơn từ chối pháp y. Công an quận Long Biên đã làm thủ tục giao gia đình mai táng.

(Theo Giáo dục Việt Nam)