Gordon Johndroe, Người phát ngôn của Boeing cho biết: Boeing kêu gọi một thanh khoản tối thiểu 60 tỷ USD dành cho các công ty trong ngành công nghiệp chế tạo hàng không vũ trụ, trong đó bao gồm các khoản vay bảo đảm. "Đây sẽ là một trong những cách quan trọng nhất để các hãng hàng không, sân bay, nhà cung cấp và nhà sản xuất vượt qua khủng hoảng để hồi phục, Gordon Johndroe nói.

Phần lớn thanh khoản hỗ trợ cho Boeing sẽ được sử dụng vào việc chi trả cho các nhà phân phối nhằm duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng, qua đó hỗ trợ sức khỏe của ngành công nghiệp hàng không ở quy mô rộng hơn. Dự báo dài hạn cho thấy ngành hàng không vẫn sẽ vững mạnh, tuy nhiên trong thời gian từ nay đến khi lưu lượng hành khách toàn cầu hồi phục, đây là các biện pháp cần thiết để chế ngự các áp lực đối với ngành hàng không cũng như toàn nền kinh tế.

Boeing đang tận dụng tất cả nguồn lực để duy trì các hoạt động vận hành và chuỗi cung ứng của hãng. Hãng đang tiếp tục đánh giá các biện pháp đòn bẩy bổ sung trong quá trình vượt qua thách thức hiện tại và định vị ngành hàng không theo hướng dài hạn.

Theo báo cáo đưa ra tuần trước, việc hãng rút tiền từ khoản vay giải ngân theo kỳ hạn (delayed-draw loan term) là một bước đi thận trọng nhằm làm tăng thanh khoản và xoa dịu các áp lực đáng kể trước mắt. Hiện hãng đã hoàn thành hồ sơ 8-K để chính thức công bố việc rút tiền.