Nhiều người đã đổ xô đến các showroom Chevrolet Thái Lan sau thông báo giảm giá. Ảnh: Theo Bangkokpost

Chevrolet Thái Lan đã thông báo đại hạ giá với các dòng xe Chevrolet vào hôm thứ 4 để giải quyết lượng xe còn tồn kho trước khi ngừng hoạt động tại thị trường Thái Lan. Theo đó, 3 dòng xe Chevrolet Captiva, Trailblazer và Colorado được giảm giá mạnh. GM dự kiến sẽ giải quyết khoảng 4.000 – 5.0000 xe thông qua các đại lý lớn với chương trình giảm giá này.

Cụ thể, mẫu xe Captiva được giảm hơn nửa giá, tới 500.000 baht xuống chỉ còn 499.000 baht. Hai mẫu xe khác cũng được giảm giá mạnh. Trailblazer giảm từ 1.144.000 baht xuống còn giá 895.000 baht. Còn mẫu xe bán tải Colorado giảm 223.000 baht xuống còn giá 655.000 - 775.000 baht. Mức giá này sẽ được bán tới khi các đại lý hết hàng.

Rất nhiều người Thái Lan đã đổ xô đến các showroom của Chevrolet sau thông báo giảm giá với hi vọng sẽ mua được xe giá rẻ. Một số đại lý đã thông báo hết hàng đối với mẫu SUV Captiva, mẫu xe bán chạy nhất của Chevrolet tại Thái Lan.

Hôm 17/2/2020, GM thông báo sẽ ngừng bán các mẫu xe Chevrolet tại Thái Lan đồng thời bán nhà máy Rayong cho hãng xe Trung Quốc Great Wall Motors (GWM vào cuối năm nay. Great Wall Motors, có thể tiếp quản dịch vụ sau bán hàng khi bắt đầu sản xuất xe vào năm 2022.

Như vậy, Thái Lan là thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á mà GM chính thức rút lui. Năm 2018, GM cũng tuyên bố bán nhà máy lắp ráp xe Chevrolet cùng quyền kinh doanh và hệ thống đại lý của thương hiệu này tại Việt Nam cho VinFast. Hiện, VinFast chỉ phân phối hai dòng sản phẩm là Chevrolet Trailblazer và Colorado.