Theo Financial Times, Huawei đang hợp tác với nhiều nhà sản xuất để phát triển xe tự lái, như một phần của quá trình thúc đẩy trí tuệ nhân tạo.

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc hiện cung cấp phần mềm AI cho một số hãng xe, bao gồm Wolkswagen thuộc Audi và GAC - công ty liên doanh với Nhật Bản.

Ngoài ra, Huawei còn làm việc với những đối tác Trung Quốc khác như Beijing New Energy Automobile và Changan Automobile, tờ Financial Times cho biết.

Kho khan du duong, Huawei van cong bo phat trien xe tu lai hinh anh 1
Huawei từng mang đến MWC 2018 mẫu Porsche Panamera được trang bị AI, điều khiển trực tiếp từ chiếc điện thoại Mate 10 Pro. Ảnh; Digital Trends.

Dang Wenshuan, Giám đốc Chiến lược của Huawei, nói công ty đang cố gắng để xe có thể xuất xưởng sớm nhất vào năm 2021. Ông cũng cho biết mẫu xe này sẽ bán tại cả châu Âu lẫn Trung Quốc.

Trong chuyến thăm trụ sở Thượng Hải, các phóng viên đã được xem một đoạn video về công nghệ AI của Huawei trên xe Audi. Chiếc xe vẫn có người ngồi bên trong, nhưng tay lái và hệ thống điều khiển do phần mềm kiểm soát.

Huawei phải chịu nhiều sức ép trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bùng nổ. Tháng 5/2019, Chính quyền ông Donald Trump đã thêm nhà sản xuất này vào “danh sách đen”, hạn chế việc giao thương của công ty với các đối tác Mỹ.

Huawei tuyên bố huỷ bỏ sự kiện ra mắt laptop Matebook hôm 12/6 - có thể là kết quả của lệnh cấm vận nói trên.

Xe tự lái dùng công nghệ AI của Huawei Huawei đã sử dụng công nghệ AI trên điện thoại để điều khiển chiếc Porsche - giúp xe nhận diện và tránh các chướng ngại vật trên đường.