Hơn nửa thế kỷ trước, Ford muốn tạo ra một dòng xe để chinh phục các khách hàng yêu thể thao và tốc độ. “Ngựa hoang” Mustang ra đời và rất nhanh chóng trở thành niềm tự hào của Ford.

Tập đoàn Ford Motor kỷ niệm 56 năm Mustang ra đời hôm 17/4 vừa qua với 2 danh hiệu được duy trì là mẫu xe thể thao bán chạy nhất thế giới và mẫu xe coupe thể thao bán chạy nhất trong 5 năm liên tiếp. Riêng tại Mỹ, Ford Mustang đã nắm giữ ngôi vị mẫu xe bán chạy số 1 trong phân khúc xe thể thao trong suốt 50 năm qua.

Theo số liệu đăng ký xe mới nhất từ IHS Markit, nhờ vào sự đa dạng, 102.090 chiếc xe thuộc các phiên bản hiệu suất cao khác nhau của dòng Mustang đã được bán ra trên toàn cầu. Điều này đã giúp Mustang trở thành mẫu xe thể thao bán chạy nhất thế giới năm 2019.

Cũng trong giai đoạn này, doanh số của Mustang đã tăng 33% tại thị trường Đức, tăng gần 50% tại Ba Lan và đặc biệt đã đạt mức tăng trưởng gần gấp đôi tại Pháp.

2019 cũng là năm đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp Mustang giữ vững ngôi vị mẫu xe coupe thể thao bán chạy nhất trên toàn cầu. Theo định nghĩa của IHS Markit, phân khúc này bao gồm các mẫu xe hai cửa và xe mui trần.

Kể từ khi mẫu xe Mustang thế hệ thứ sáu được xuất khẩu trên toàn cầu vào năm 2015, đến 12/2019, Ford đã bán được tổng cộng 633.000 chiếc Mustang tại 146 quốc gia trên thế giới. 

Ford đã giữ cho doanh số của Mustang liên tục tăng trưởng nhờ việc tạo ra đa dạng phiên bản nhất từ trước tới nay với 12 phiên bản khác nhau được bán ra trên toàn cầu. Các biến thể bao gồm những mẫu xe được trang bị động cơ EcoBoost và GT. Mẫu xe thể thao này cũng là một trong những dòng xe được các đại gia Việt ưa chuộng.

Dù không nằm trong danh mục phân phối chính hãng của Ford Việt Nam, tuy nhiên, những khách hàng có nhu cầu luôn được phục vụ ở các đại lý tư nhân với mức giá từ trên 2 - 4 tỷ đồng tùy vào phiên bản xe.