Phía Tổng cục Hải quan cho hay, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc và dầu thô là hai mặt hàng đóng góp lớn vào tăng thu ngân sách nhà nước trong nửa đầu năm 2019.

Cụ thể, theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2019, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 75.310 xe, trị giá đạt 1,63 tỷ USD, tăng 515,8% về lượng và tăng 417,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xe nhập khẩu tăng lên đã mang lại nguồn thu thuế tăng đáng kể. Theo đó, số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 21.515 tỷ đồng, tăng 17.415 tỷ đồng, tương đương tăng 424,77% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tính riêng trong tháng 6, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đạt 10.540 chiếc, tương ứng đạt 254 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 14.332 chiếc với trị giá là 308 triệu USD.

Lượng ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 7.575 chiếc và từ Indonesia với 1.468 chiếc.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam liên tục giữ vững ổn định và dự kiến tiếp tục tăng vào nửa cuối năm 2019 để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm. Do đó, nguồn cung xe tại các đại lý cũng dồi dào hơn. Các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối cũng tiếp tục đưa về thị trường các dòng xe ăn khách cũng như những mẫu xe mới phục vụ nhu cầu thị trường, đồng thời sẽ có thêm nhiều phiên bản và mẫu xe mới xuất hiện trong năm nay.

Cũng nhờ nguồn cung dồi dào hơn, cán cân chênh lệch về doanh số tiêu thụ giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp được rút ngắn hơn đáng kể so với năm 2018. Cụ thể, thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy: trong nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp thuộc VAMA đã bán ra tổng số gần 154.000 chiếc ô tô các loại. Trong đó, xe nhập khẩu đạt tới 62.542 xe (còn xe lắp ráp là 91.731). Con số này tăng cao hơn đáng kể so với hơn 20.600 xe bán ra trong cùng kỳ năm 2018, khi xe nhập bị ngăn cản bởi Nghị định 116.