{keywords}
Lễ ký kết giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và EVEF. Ảnh: Chính phủ

Ban Tuyên giáo Trung ương và Dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) vừa tổ chức lễ ký kết dự án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam”. Dự án nằm trong gói hỗ trợ kỹ thuật thuộc tiểu hợp phần 1B của dự án EVEF.

Theo tin từ Cổng thông tin Chính phủ, dự án này sẽ hỗ trợ kỹ thuật nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, các báo cáo viên, tuyên truyền viên trung ương và địa phương về những tiềm năng, lợi thế và khả năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Cùng với đó sẽ góp phần giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo làm tốt hơn công tác tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong hoạch định chủ trương, chính sách và làm tốt hơn công tác định hướng, thông tin tuyên truyền về năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng tại các địa phương, đơn vị.

Dự kiến, dự án này sẽ tổ chức 3 khóa tập huấn cho khoảng 700 đến 750 cán bộ tuyên giáo, các báo cáo viên, tuyên truyền viên của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định việc phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng là một xu thế tất yếu của thế giới và Việt Nam. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Diên cũng cho biết, Việt Nam kết phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các hoạt động của dự án, tổ chức thành công các khóa tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, để sau khóa tập huấn, đội ngũ này sẽ là nòng cốt tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa những kiến thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng.

Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam khẳng định "Năng lượng là một trong những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực tiếp cận năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo”.

Đại sứ Liên minh châu Âu cho biết, cùng với đối thoại chính sách ngành năng lượng, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ đầu tư vào năng lượng, EU hiện đang cung cấp khoản tài trợ lên tới 250 triệu EUR với mong muốn hỗ trợ phát triển ngành năng lượng bền vững hơn ở Việt Nam. 

Ông Giorgio Aliberti cũng bày tỏ tin tưởng với tiềm năng trong phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả của Việt Nam cùng với cam kết và thiện chí tiến trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam sẽ thành công. EU cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tiến trình phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ ký kết, bà Regina Ecker, Giám đốc quốc gia Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết sẽ luôn hỗ trợ và hợp tác một cách tích cực với Ban Tuyên giáo Trung ương để thực hiện dự án một cách thành công nhất”.

“Dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam – EU” đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU) và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) triển khai dưới sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương.

Dự án hướng tới góp phần tăng cường sự quản lý nhà nước trong ngành năng lượng, nhằm thúc đẩy một bước tiến sang lộ trình phát triển năng lượng bền vững hơn ở Việt Nam.

Theo đánh giá, dự án này cũng sẽ góp phần thực hiện khung pháp lý cần thiết để Việt Nam đạt được các cam kết của mình đối với việc giảm phát thải khí nhà kính có liên quan đến các hoạt động năng lượng.

D.V