Cũng như nhiều ngành dịch vụ khác, các đại lý, cửa hàng bán ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội rục rịch đóng cửa ngay từ khi thành phố có yêu cầu tạm dừng toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố trừ các cơ sở kinh doanh các dịch vụ thiết yếu nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Cho đến thời điểm hiện tại, một số số hãng xe đã chính thức có thông báo tạm đóng cửa các đại lý và các hàng dịch vụ tại Hà Nội. Tuy vậy, hoạt động kinh doanh ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố vẫn gần như “đóng băng” khi hầu hết các cửa hàng đều đã tạm đóng cửa và ngừng kinh doanh.

Không chỉ các cửa hàng, showroom xe mới, hầu hết các cửa hàng bán xe cũ cũng tạm đóng hoặc chỉ hoạt động cầm chừng và hạn chế tiếp khách.

Các con phố buôn bán ô tô vốn sầm uất như Lê Văn Lương, Phạm Hùng, Nguyễn Chánh nay trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết.