{keywords}
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại Hội thảo lần 2

Ngày 11/11 vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo lần 2 về Quy hoạch Tổng thể về Năng lượng Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ở buổi Hội thảo lần 1 diễn ra vào tháng 8, cơ quan tư vấn đã trình bày tóm tắt 5 chương đầu của đề án Quy hoạch với nội dung trọng tâm là hiện trạng, sự quy hoạch phân ngành năng lượng. 

Từ đó, các bên liên quan đã tham vấn, bổ sung để hoàn thiện đề án Quy hoạch, tiến tới buổi Hội thảo lần 2 diễn ra trong tháng 11. Lần này, hội thảo đã lắng nghe các chuyên gia trình bày về các nội dung còn lại, bao gồm phương án phát triển tổng thể song song phát triển phân ngành điện, than, dầu khí, năng lượng tái tạo. 

Ở phương án quy hoạch phát triển phân ngành Điện lực, theo dự báo ở kịch bản cơ sở, điện thương phẩm đạt 490,8 tỷ kWh vào năm 2030 và 976 tỷ kWh vào năm 2050; duy trì ở mức tăng 8,3% giai đoạn 2021 - 2030, sau đó giảm xuống mức 3,4% giai đoạn 2031 - 2050. Ở kịch bản cao, điện thương phẩm đạt 523 tỷ kWh vào năm 2030 và 1.110 tỷ kWh vào năm 2050.

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về "Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" với 5 quan điểm định hướng chính.

Vì thế, việc xây dựng được Quy hoạch năng lượng tổng thể sẽ góp phần đánh giá toàn diện về cung - cầu năng lượng quốc gia và kết nối việc phát triển năng lượng với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - môi trường mà Việt Nam đã đặt ra và cam kết với cộng đồng quốc tế. 

Bộ Công Thương đặt mục tiêu quy hoạch năng lượng lần này giải quyết việc phát triển hài hòa các phân ngành năng lượng, đưa ra một quy hoạch “mở” hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý Nhà nước trong ngành năng lượng. Theo kế hoạch, Bộ sẽ trình Chính phủ toàn văn Quy hoạch tổng thể trong tháng 11 này.

Phương Nguyễn

Điện năng lượng mặt trời phát triển nhanh và mạnh mẽ tại Việt Nam

Điện năng lượng mặt trời phát triển nhanh và mạnh mẽ tại Việt Nam

Ông Zhou Taoyuan, Chủ tịch dòng sản phẩm điện kỹ thuật số của Huawei cho biết, năng lượng, là nền tảng của thế giới kỹ thuật số và là điểm quan trọng của khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế kỹ thuật số.