Triển lãm Vietnam Motorcycle Show 2017. Ảnh minh họa

Như vậy, Triển lãm mô tô, xe máy 2019 ((Vietnam Motorcycle Show 2019) sẽ không được tổ chức như dự kiến vào tháng 5 năm nay. Một số đại diện các hãng xe thuộc VAMM đã xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, nguyên nhân của việc hủy bỏ triển lãm này lại không được đề cập đến.

Đây sẽ là năm tiếp theo triển lãm xe máy vắng bóng tại Việt Nam sau 2 kỳ được tổ chức. Triển lãm mô tô, xe máy Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016 và kỳ triển lãm thứ 2 được tổ chức năm 2017 .

Mặc dù giữa năm 2018, VAMM đã dự kiến sẽ tổ chức Triển lãm mô tô, xe máy Việt Nam lần thứ 3 vào năm nay (2019). Triển lãm dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2019 tại trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM) với sự quy tụ của các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM cùng nhiều nhà nhập khẩu xe máy chính hãng nổi tiếng khác, và hàng chục thương hiệu ngành công nghiệp phụ trợ, linh phụ kiện, phụ tùng, các ngành hàng liên quan,…

VAMM thậm chí đã mở thầu tới các nhà thầu /các đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp để chuẩn bị cho kỳ triển lãm này vào tháng 5/2019.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016, VMCS nhanh chóng trở thành sự kiện nổi bật, thu hút 110.000 lượt khách tham quan hơn 100 mẫu xe được trưng bày trong không gian 9.500 m2 trong 4 ngày. Trong năm 2017, sự kiện tiếp tục trưng bày đa dạng các mẫu xe từ các nhà sản xuất – phân phối mô tô, xe máy hàng đầu, thu hút gần 156.000 lượt tham quan trong khuôn viên 11.800 m2 của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Các thương hiệu lắp ráp và sản xuất trong nước như Honda, Piaggio, Suzuki, SYM, Yamaha và những nhà nhập khẩu chính hãng như Benelli, Ducati, Kawasaki, Peugeot, Harley-Davidson.