{keywords}
 

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ toàn cầu (WIPO) thuộc Liên hợp quốc vừa công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2021 (GII). Việt Nam xếp hạng 44/132. WIPO nhận định Việt Nam cùng Thổ Nhĩ Kỳ (41), Ấn Độ (44) và Philippines (51) đạt tiến bộ đáng kể, là 4 nước có tiềm năng thay đổi bức tranh đổi mới sáng tạo toàn cầu theo hướng tốt đẹp hơn.

Ông Soumitra Dutta, nguyên Trưởng khoa và Giáo sư Quản trị Đại học Cornell, nhận xét: GII cho thấy dù các nền kinh tế mới nổi thường gặp khó khăn khi nâng cấp đều đặn hệ thống đổi mới, một số ít các nền kinh tế thu nhập trung bình đã bắt kịp chỉ số sáng tạo với các nước phát triển. Họ có thể bổ sung đổi mới trong nước bằng chuyển giao công nghệ nước ngoài, phát triển các dịch vụ công nghệ năng động để giao dịch quốc tế và cuối cùng định hình hệ thống đổi mới cân bằng hơn.

Theo WIPO, Việt Nam nằm trong Top 30 thế giới về mức độ tinh vi của thị trường. Việt Nam cũng là các nước dẫn đầu về xuất khẩu công nghệ cao.

WIPO xếp hạng 132 nền kinh tế dựa trên nhiều tiêu chí. Báo cáo cho thấy các nỗ lực nghiên cứu và phát triển vẫn diễn ra mạnh mẽ bất chấp Covid-19. Số hồ sơ đăng ký bằng sáng chế thông qua WIPO tăng 3,5% trong năm 2020, đạt mức cao kỷ lục, phần lớn nhờ vào công nghệ y khoa, dược phẩm và công nghệ sinh học.

Thụy Sỹ, Thụy Điển, Mỹ, Anh và Hàn Quốc là Top 5 nước có chỉ số đổi mới sáng tạo cao nhất thế giới.

Du Lam

Ô tô Thái Lan, Indonesia chiếm 72% lượng xe nhập khẩu về Việt Nam

Ô tô Thái Lan, Indonesia chiếm 72% lượng xe nhập khẩu về Việt Nam

Lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về thị trường Việt Nam vượt qua con số 100.000 chiếc, trong đó xe từ Thái Lan và Indonesia chiếm gần 72%.