Xe nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay

Cuối tháng 11, lượng xe ô tô nguyên chiếc mở tờ khai vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng 8,6% (tương ứng tăng 294 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tuần trước, đưa lượng xe nhập khẩu lên 3.731 chiếc. Lượng xe nhập khẩu này đạt trị giá gần 79,8 triệu USD.

Trong tuần qua, ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan và Indonesia chiếm gần tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam. Cụ thể, lượng xe từ Thái Lan đạt 2.698 chiếc, từ Indonesia với 765 chiếc. Phân khúc xe 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 1.969 chiếc. Trong đó có 1.090 chiếc được nhập từ Thái Lan và từ Indonesia là 765 chiếc.

Lượng xe nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng lên trong các tháng cuối năm. Tính tổng trong tháng 11, có khoảng 13.000 xe ô tô nguyên chiếc được nhập về trong nước. Đây cũng là tháng có lượng xe nhập khẩu tăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Tính trung bình, cứ mỗi tuần nước ta nhập về khoảng trên 3.000 chiếc xe nguyên chiếc.. Trong đó, lượng xe được nhập về vẫn chủ yếu là xe miễn thuế từ Thái Lan và Indonesia khi chiếm trên 70% tỷ trọng xe nhập.

Con số này hồi tháng 10 là 12.400 chiếc. Cộng dồn 11 tháng đầu năm, lượng xe về Việt Nam ước đạt 65.769 chiếc (theo Tổng cục Thống kê).

Lượng xe nhập về dồi dào nhưng rất có thể các dòng xe hot vẫn sẽ khan hiếm trong dịp mua sắm cuối năm bởi nhu cầu của khách hàng thường tăng cao.

Thị trường ô tô trong tháng 10 đã chứng kiến mức tăng đột biến của xe nhập khẩu nguyên chiếc khi doanh số tổng cộng 11.300 chiếc, tăng 46% so với tháng trước. Trong khi đó, xe lắp ráp trong nước tăng nhẹ ở mức 2%, với 17.599 xe.

Tính đến hết tháng 10, tổng doanh số đã bán ra tại thị trường Việt Nam đạt 223.336 xe, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 174.660 xe, tăng 11% trong khi xe nhập khẩu đạt 48.756, vẫn giảm 22% so với cùng kì năm ngoái.