Hình ảnh người đàn ông chạm môi hôn rắn hổ mang chúa khiến người xem clip rợn người.

Hôn hổ mang chúa không phải một việc làm dễ dàng, đôi khi có thể trở thành trò đùa với tử thần vì nọc độc cực mạnh của loài rắn này.


Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ dù chúng không phải loài chủ động tấn công con người. Hổ mang chúa là loài rắn độc dài nhất thế giới. Trong tự nhiên, loài rắn này được ghi nhận với chiều dài tối đa lên đến 7m và cân nặng có thể đạt tới 20kg.

Nọc độc của hổ mang chúa thuộc nhóm neurotoxin (độc tố thần kinh), thành phần chính là haditoxin sẽ tấn công ngay lên hệ thần kinh trung ương khiến nạn nhân tê liệt nhanh chóng. Với 1 cú táp, hổ mang chúa có thể xả vào nạn nhân lượng nọc độc từ 200 - 500mg, trong khi đó với 1000mg nọc độc loại này có thể giết chết tới 160 người trưởng thành.

Rắn hổ mang chúa có khả năng khống chế lượng chất độc khi cắn con mồi. Nọc độc được chứa trong một túi cơ của tuyến nọc nằm ở vòm họng. Túi này sẽ co bóp đưa nọc độc đến răng nanh khi chúng tấn công con mồi hoặc kẻ thù.

H.N (tổng hợp)