Nhân viên sở thú Santiago,Chile đã phải nổ súng bắn chết hai con sư tử để cứu mạng một thanh niên khỏa thân lao vào chuồng thú tự tử hôm 21/5 vừa qua.


Người ta còn tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trong túi của người thanh niên này.

Người thanh niên có tên Franco Luis Ferrada đã leo qua hàng rào cách ly khu vực chuồng hổ rồi lao vào trong. Ban đầu những con sư tử không tấn công Ferrada, nhưng anh này bắt đầu có những hành động trêu chọc chúng.

{keywords} 

Hành động khiến nhiều người có mặt tại sở thú vô cùng kinh ngạc. Nhân viên sở thú đã bật vòi phun nước và bắn đạn tẩm thuốc mê vào những con thú. Tuy nhiên, tình huống trở nên khẩn cấp sau đó đã khiến các nhân viên phải nổ súng hạ sát 2 con sư tử để cứu Ferrada.

{keywords} 

Theo Guardian, bà Alejandra Montalva, giám đốc sở thú cho biết, chúng tôi đã buộc phải giết chết 2 con sư tử để cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Nhiều người đã vào sở thú vào đêm Thứ Bảy để cầu nguyện cho 2 con sư tử dưới ánh nến. Trong khi Ferrada vẫn đang được các bác sỹ điều trị tích cực.

H.N (theo Zeenews.India)