Ngày 25/7, Toà án nhân dân Quận 11 (TP.HCM) đã thông báo tiếp nhận đơn khởi kiện của Công ty CP Tập đoàn Asanzo. Theo đó, Asanzo trực tiếp nộp đơn kiện đến toà án trong cùng ngày.

Ông Phạm Văn Tam, Tổng giám đốc Asanzo, xác nhận với ICTnews thông tin trên, cho biết luật sư do công ty uỷ quyền đã nộp đơn khởi kiện báo Tuổi Trẻ lên toà án. Tuy nhiên ông Tam không chia sẻ chi tiết nội dung khởi kiện.

Ông Phạm Văn Tam, CEO Asanzo - Ảnh: Hải Đăng

Theo giấy xác nhận của Toà, Asanzo yêu cầu “giải quyết tranh chấp bồi thường ngoài hợp đồng”.

Kể từ ngày 21/6, báo Tuổi Trẻ đăng loạt bài điều tra, khẳng định Asanzo có nhập nhằng về xuất xứ, mặc dù ghi xuất xứ Việt Nam nhưng nguồn gốc linh kiện từ Trung Quốc. Theo điều tra của báo Tuổi Trẻ, công nhân Asanzo có tình trạng gỡ nhãn mác linh kiện Trung Quốc để ráp vào sản phẩm ghi xuất xứ Việt Nam. Theo điều tra này, một số mặt hàng nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc nhưng ghi xuất xứ tại Việt Nam.

Sau khi loạt bài này khởi đăng, một số siêu thị điện máy hạn chế bán hàng Asanzo. Công ty cho biết thiệt hại 95% doanh thu, tương đương mỗi tháng mất vài trăm tỷ đồng, tổng cộng con số thiệt hại được Asanzo ước tính gần 1.000 tỷ đồng.