CEO Amazon Jeff Bezos là người giầu nhất thế giới

Trong danh sách tỷ phú giầu nhất thế giới năm 2019 của Forbes, ba vị trí hàng đầu không thay đổi. Đứng số 1 là Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm ông chủ Amazon với tài sản tăng 19 tỷ USD so với năm 2018, đạt 131 tỷ USD. Đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, đứng thứ hai với tài sản 96,5 tỷ USD, tăng từ 90 tỷ USD năm 2018. Vị trí thứ ba thuộc về người bạn thân của Bill Gates, tỷ phú Warren Buffett. Tài sản của ông giảm 1,5 tỷ USD, còn 82,5 tỷ USD.

Mark Zuckerberg, đồng sáng lập kiêm CEO Facebook, có một năm 2018 khó khăn. Facebook bị bủa vây bởi các bê bối và xâm phạm dữ liệu. Tài sản của Zuckerberg cũng từ đó mà đi xuống. Tài sản ròng của anh giảm 9 tỷ USD, giảm 3 bậc xuống hạng 8 trong danh sách. Forbes ước tính tài sản ròng của Zuckerberg vào khoảng 62,3 tỷ USD. Do nắm 17% cổ phần Facebook, hoạt động của mạng xã hội lên hay xuống sẽ quyết định đến sự giầu có của Mark.

Chỉ có 2 người trong top 20 là phụ nữ. Cháu gái của nhà sáng lập Loreal, Francoise Bettencourt-Meyers, đứng thứ 15 với tài sản 49,3 tỷ USD. Alice Walton của gia đình Walmart đứng thứ 17 với tài sản 44,4 tỷ USD. Kylie Jenner, ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân, trở thành tỷ phú tự nhân trẻ nhất thế giới lọt vào danh sách. Forbes ước tính công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics của cô trị giá khoảng 900 triệu USD, 100 triệu USD còn lại là tài sản bằng tiền mặt.

Tổng tài sản ròng của các tỷ phú trong danh sách giảm 400 tỷ USD so với năm 2018, còn 8,7 nghìn tỷ USD. Gần 250 người rơi khỏi danh sách và là số người bị “rụng” nhiều nhất kể từ năm 2009.