Ảnh minh họa: The Guardian

Theo số liệu của Facebook khu vực Anh quốc, năm 2018, thu nhập từ quảng cáo của mạng xã hội tăng gần 30%, đạt 1,6 tỷ bảng Anh, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 50%, từ 63 triệu bảng Anh lên 97 triệu bảng Anh. Facebook cho biết doanh thu thuần từ quảng cáo tăng 50% lên 797 triệu bảng Anh.  

Facebook khẩn trương mở rộng hoạt động tại Anh, trong đó nhân viên tăng hơn 50% từ 1.290 người lên 1.965 người. Tiền lương và bảo hiểm vào khoảng 431 triệu bảng Anh.

Văn phòng Facebook tại nước này cung cấp dịch vụ tiếp thị, hỗ trợ bán hàng, kỹ thuật cho các bộ phận khác trong công ty. Facebook đã chi 356 triệu bảng Anh cho nghiên cứu, phát triển và kỹ thuật ở Anh năm 2018.

Tháng 9/2019, Amazon bị chỉ trích vì chỉ nộp 14,7 triệu bảng Anh tiền thuế năm 2018 trên doanh thu 2,3 tỷ bảng Anh. Đầu tháng 10/2019, Netflix Anh chỉ bị yêu cầu nộp 51.000 tiền thuế dù kiếm được 700 triệu bảng Anh.

Trong cùng kỳ, Google nộp thuế 66,8 triệu bảng Anh trên doanh thu 1,4 tỷ bảng Anh, còn Apple nộp 3,8 triệu bảng Anh trên doanh thu 1,2 tỷ bảng Anh.