Go-Jek đang trong vòng huy động vốn F và hi vọng mang về ít nhất 2 tỷ USD. Cho đến nay, theo TechCrunch, công ty đã hoàn thành được 1/2 chỉ tiêu. Astra là tập đoàn có giá trị khoảng 20 tỷ USD, chuyên về sản xuất, tự động và cơ sở hạ tầng. Họ dự định thành lập công ty liên doanh với Go-Jek để trang bị cho xe của Go-Jek hệ thống quản lý tàu xe nhằm giúp Go-Jek quản lý dịch vụ tốt hơn. Nó sẽ được triển khai đầu tiên trên hàng ngàn tài xế Go-Car.

Số vốn mà Go-Jek huy động được dành để mở rộng các dịch vụ tại khu vực Đông Nam Á. Gần đây, công ty ra mắt chính thức dịch vụ Get tại Thái Lan, “bành trướng” tại Việt Nam và Singapore, đồng thời cam kết cung cấp dịch vụ tại Philippine. Trong khi đó, Grab – đối thủ lớn nhất của Go-Jek, cũng mới huy động được 2 tỷ USD trong vòng H.