Do bị Mỹ cấm vận, Huawei hiện đang phải phát triển hệ điều hành di động riêng thay thế Android, đồng thời cũng không được phép sử dụng Windows.

Tờ Financial Times cho biết công ty mẹ của Google là Alphabet cảnh báo lệnh cấm từ chính quyền Trump hồi tháng 5 không cho phép cung cấp miếng vá bảo mật Android cho thiết bị Huawei hiện có.

Google cảnh báo hệ điều hành mới của Huawei sẽ gây hại cho an ninh quốc gia
Google đưa ra cảnh báo về hệ điều hành mới của Huawei

Việc Huawei tự phát triển hệ điều hành riêng có thể mở toang cánh cửa cho tin tặc do công ty trung Quốc không có bí quyết và công nghệ cần thiết để bảo vệ nền tảng trước nguy cơ tấn công mạng.

Ngoài ra, hệ điều hành mới của Huawei cũng không có các dịch vụ Google như Google Play Store. Lẽ dĩ nhiên, Huawei phải tự mình phát triển kho ứng dụng riêng.

Hiện tại, Google đang triển khai nhiều lớp bảo vệ an ninh cho Play Store, trong đó có tính năng Play Protect giúp phát hiện phần mềm độc hại và loại bỏ các ứng dụng gây hại.

Nếu không có những công nghệ này, kho ứng dụng của Huawei sẽ bị tin tặc tấn công trong chớp mắt, và chúng sẽ sử dụng nền tảng này tấn công chính phủ Mỹ.

Có tin Huawei muốn hoàn thiện hệ điều hành mới càng sớm càng tốt để sẵn sàng cho thiết bị bán ra tại Trung Quốc mùa thu này. Việc triển khai ra quốc tế sẽ bắt đầu vào năm 2020.

Với tên mã Hongmeng, hệ điều hành di động mới của Huawei được kỳ vọng sẽ giúp hãng này vượt qua cơn sóng gió và không phải phụ thuộc vào đối tác Mỹ.