Theo Tiểu ban chống độc quyền Mỹ công bố vào hôm 9/7, những đại diện của các "đại gia" công nghệ gồm Apple, Amazon, GoogleFacebook sẽ xuất hiện để điều trần về "các nền tảng độc quyền và sự đổi mới".

Google, Facebook, Apple sap 'len dai' vi doc quyen hinh anh 1
CEO của Google, Sundar Pichai trong phiên điều trần ngày 11/12/2018 trước quốc hội Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Những người đại diện tham gia điều trần cho 4 công ty này bao gồm Kyle Andeer (Phó chủ tịch của Apple về luật doanh nghiệp), Nate Sutton (Phó cố vấn Amazon), Matt Perault (Trưởng phòng Phát triển Chính sách Toàn cầu Facebook) và Adam Cohen (Giám đốc Chính sách Google).

Trong một thông cáo về phiên điều trần này, Tiểu ban cho biết sẽ "xem xét tác động từ quyền lực trên thị trường của các nền tảng trực tuyến trong việc đổi mới và tinh thần khởi nghiệp". Những chuyên gia như giáo sư tại Trường luật Columbia, Tim Wu dự kiến cũng sẽ tham dự phiên điều trần này.

Trước đó, vào tháng 6, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đang nhắm tới các công ty công nghệ khổng lồ để xem xét về sự thống trị trên thị trường. Cụ thể, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ đứng đầu cuộc điều tra tập đoàn Google, trong khi FTC sẽ xem xét hoạt động cạnh tranh của Amazon và Facebook.

Sau động thái trên của chính quyền Mỹ, cổ phiếu của Facebook giảm 7,5% giá trị, Alphabet (công ty mẹ của Google) giảm 6,1% và Amazon giảm 4,6%. Giá cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn khác, trong đó có Apple, Netflix, Salesforce và Microsoft cũng đồng loạt giảm.