Sau 60 ngày phát động, chương trình “Trái tim cho em” đã nhận được hơn 4,5 tỷ đồng tiền tin nhắn ủng hộ qua đầu số Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1407. Đây cũng là số tiền quyên góp lớn nhất qua tin nhắn mà chương trình nhận được.

Được phát động từ đầu tháng 11/2019, sau 2 tháng, chương trình “Trái tim cho em” đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ mạnh mẽ từ phía các nhà hảo tâm thông qua tổng đài Cổng thông tin nhân đạo Quốc Gia 1407. Tổng kết chiến dịch phát động, chương trình đã nhận được hơn 227.000 tin nhắn ủng hộ tương ứng với số tiền quyên góp hơn 4,5 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền quyên góp qua tin nhắn lớn nhất trong các đợt phát động của 11 năm triển khai chương trình.

Số tiền ủng hộ chương trình qua tin nhắn sẽ được chương trình “Trái tim cho em” sử dụng hỗ trợ mổ tim miễn phí cho các trẻ em nghèo dưới 16 tuổi mắc bệnh Tim bẩm sinh trên toàn quốc.

Bà Vũ Thanh Thủy Giám đốc, Quỹ Tấm lòng Việt cho biết: “Chương trình Trái tim cho em trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm trên cả nước đã gửi tin nhắn ủng hộ các bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh và đặc biệt là các nhà mạng đã hỗ trợ truyền thông kêu gọi cộng đồng người dùng cùng chung tay ủng hộ chương trình. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được chung tay từ cộng đồng để nhiều em nhỏ mắc bệnh Tim bẩm sinh được cứu sống hơn nữa”.

Kết thúc đợt phát động nhắn tin ủng hộ chương trình, tổng tin nhắn đến từ khách hàng sử dụng mạng Viettel đạt hơn 132.000 tin nhắn trị giá hơn 2,6 tỷ đồng (chiếm hơn 58%), tin nhắn từ khách hàng Mobifone đạt hơn 58.000 tin nhắn (chiếm gần 26%), còn lại là tin nhắn từ khách hàng sử dụng mạng di động Vinaphone, VNMobile, Gtel.

Trước đó, chương trình “Trái tim cho em” đã phối hợp với Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện 7 chiến dịch nhắn tin năm 2012, 2013, 2015 và 2016, 2017, 2018 kêu gọi cộng đồng ủng hộ số tiền hơn 15 tỷ đồng giúp phẫu thuật cứu sống gần 600 em nhỏ bị mắc bệnh tim bấm sinh trên toàn quốc.

Chương trình “Trái tim cho em” là chương trình từ thiện hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tổ chức các hoạt động khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Chương trình  được sáng lập và điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam từ năm 2008 đến nay. Trong suốt 11 năm qua, chương trình “Trái tim cho em” đã hỗ trợ phẫu thuật thành công cho gần 5.200 trẻ em trên khắp cả nước, tiếp thêm sức mạnh cho những trái tim lỗi nhịp, kết nối những trái tim tử tế trên khắp Việt Nam.