Digitimes dẫn lại thông tin từ tờ DetikInet của Indonesia cho biết, đất nước này đã được chọn bơi Pegatrons. CEO Abidin Hasibuan của đơn vị sản xuất địa phương PT Sat Nusapersada đã đứng ra thuyết phục Pegatrons đến đây, thay vì Việt Nam. Ông không phủ nhận việc báo chí ám chỉ khách hàng là Apple, nhưng cũng không nêu rõ ai là khách hàng. Chỉ biết đơn hàng này sẽ được chuyển tới Mỹ, cũng như giá trị rất lớn.

Indonesia chứ không phải Việt Nam sẽ là điểm sản xuất mới của iPad, MacBook 

Báo cáo từ DetikInet nói rằng Pegatrons đã thiết lập mối quan hệ với nhà sản xuất này, rót vốn 300 triệu USD cho hai cơ sở sản xuất để tân trang lại, nhằm đáp ứng khối lượng công việc lớn hơn. Đích thân CEO Abidin đã lôi kéo Pegatrons bằng được, mặc dù công ty Đài Loan đã dự định chọn Việt Nam. Một lợi thế lớn mà họ nêu ra để đánh bại nước ta là hiệu suất lao động. Cho rằng Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt người có tay nghề cao.

Ambitious Man