Theo Reuters, tập đoàn SoftBank của Nhật Bản đã hoàn tất mọi thoả thuận để nắm quyền kiểm soát hoàn toàn startup chia sẻ không gian văn phòng WeWork. Việc này được thực hiện thông qua một gói cứu trợ tài chính và một phần trong thoả thuận này là việc nhà sáng lập kiêm cựu CEO Adam Neumann sẽ phải rời khỏi hội đồng quản trị và chuyển toàn bộ cổ phần đang sở hữu cho SoftBank. 

WeWork đã chấp nhận gói cứu trợ từ SoftBank

Theo thỏa thuận, SoftBank cam kết đầu tư hơn 13 tỷ USD cho WeWork - một công ty hiện được định giá chỉ còn 8 tỷ USD, thua rất xa con số 47 tỷ USD được thổi phồng tháng 1. 

Trong khi các nhân viên của WeWork hiện đối mặt với viễn cảnh hàng ngàn người bị sa thải, đồng sáng lập và cựu CEO Adam Neumann đã nhận được một hợp đồng đảm bảo giá 685 triệu USD với SoftBank để từ chức khỏi hội đồng quản trị của WeWork và nhượng lại số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Cụ thể, Neumann sẽ bán số cổ phiếu đang sở hữu trị giá gần 1 tỷ USD cho SoftBank. Cựu CEO vẫn dự các cuộc họp hội đồng quản trị, nhưng không có quyền bỏ phiếu và nhận 185 triệu USD "phí tư vấn". Ngoài ra, SoftBank còn cung cấp một hạn mức tín dụng trị giá 500 triệu USD để giúp trả món nợ của Adam Neumann cho JP Morgan Chase. 

SoftBank và WeWork chưa công bố chi tiết thỏa thuận trên. Reuters đưa tin SoftBank sẽ cho WeWork vay 5 tỷ USD với lãi suất ưu đãi và mua 3 tỷ USD cổ phiếu từ các nhà đầu tư của WeWork, bao gồm Neumann. Như vậy, SoftBank sẽ sở hữu đến 80% WeWork. CEO của SoftBank Marcelo Claure sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch hội đồng điều hành của WeWork hay The We Company.

Các nguồn tin cho biết WeWork sẽ cạn sạch tiền mặt vào tháng 11 nếu không được bơm thêm vốn. Dưới sự lãnh đạo của CEO Neumann, startup chia sẻ văn phòng lỗ tới 1,6 tỷ USD trong năm 2018 và lỗ tiếp 1,3 tỷ USD nửa đầu năm 2019. Neumann đã phải từ chức CEO trước áp lực từ những bê bối đời tư ảnh hưởng tới hoạt động của công ty. Kế hoạch IPO của WeWork cũng bị hoãn vô thời hạn.