Càng ngày, Ấn Độ càng đóng vai trò trung tâm đối với tương lai tiếp tục phát triển của Apple. Gần đây, gã khổng lồ có trụ sở ở Cupertino đã yêu cầu các ưu đãi sản xuất hơn nữa tại Ấn Độ. Động thái này xuất hiện sau khi có thông tin rằng nhà sản xuất hợp đồng chính của Apple – Foxconn – đang chuẩn bị cho hoạt động sản xuất tại Ấn Độ.

Thêm một nhà sản xuất iPhone muốn chuyển cơ sở tới Ấn Độ và Việt Nam - Ảnh 1.

Pegatron đang xem xét khả năng mở nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Mới đây, Financial Times lại tiết lộ một nhà sản xuất hợp đồng khác của Apple là Pegatron đang xem xét các cơ sở sản xuất mới ở Ấn Độ cũng như ở Việt Nam và Indonesia. Thông tin chi tiết về dự án chưa được công bố chính thức nhưng đại diện Pegatron cho biết sẽ tiết lộ nó trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, tốc độ triển khai xây dựng các cơ sở phụ thuộc phần lớn vào cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Trung Quốc và Mỹ.

Pegatron chiếm khoảng 30% tổng số đơn hàng của Apple. Nhưng không giống như đối thủ Foxconn có trụ sở tại Đài Loan – công ty đã có nhiều nhà máy ở Ấn  Độ, nơi họ sản xuất các mẫu iPhone cũ hơn – hiện tại, Pegatron chưa có nhà máy nào tại đây. Do đó, việc sản xuất iPhone của Pegatron tại Ấn Độ có thể sẽ được triển khai nhanh chóng. Nhưng một khi xây dựng nhà máy tại đây, Pegatron sẽ tập trung vào việc sản xuất các model iPhone mới nhất.

Kể từ khi ra mắt loạt iPhone 2018 vào năm ngoái, Apple đã phải đối mặt với doanh số giảm trên toàn cầu, trong đó thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tương tự như vậy, công ty Mỹ cũng phải đối mặt với nhu cầu mua iPhone chậm lại tại Ấn Độ, nguyên nhân chủ yếu được cho là giá bán sản phẩm quá cao.

Để hạ giá thành sản phẩm, Apple và các nhà cung cấp rất muốn bắt đầu sản xuất iPhone tại thị trường Ấn Độ. Nguyên nhân là họ sẽ tránh được một khoảng thuế khổng lồ mà chính phủ Ấn Độ hiện đang áp dụng cho các sản phẩm của Apple (được sản xuất bên ngoài nước này).

Tham khảo: PhoneArena