Theo bảng xếp hạng tỷ phú USD của Forbes ngày 19/3, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã lên mức 7,9 tỷ USD, tăng 1,3 tỷ USD chỉ trong 14 ngày. Điều này đồng nghĩa trong 2 tuần qua, mỗi ngày ông Phạm Nhật Vượng “bỏ túi” khoảng 100 triệu USD.

Với tài sản định giá ở mức trên, ông Phạm Nhật Vượng đang là tỷ phú giàu thứ 239 thế giới và nhiều khả năng sẽ trở thành tỷ phú Việt Nam đầu tiên có tài sản định giá bởi Forbes chạm mốc 8 tỷ USD.

Ty phu Pham Nhat Vuong tang tai san 1,3 ty USD trong 14 ngay hinh anh 1
Thông tin về tài sản định giá của ông Vượng trên trang chủ Forbes.

Tài sản của ông Vượng tăng nhanh trong 2 tuần qua là do nhóm cổ phiếu của Vingroup, bao gồm VIC, VHM và VRE đang trên đà tăng giá tốt. 

Cụ thể, giá cổ phiếu VIC của công ty mẹ Vingroup đã tăng từ mức 117.300 đồng lên 121.000 đồng trong giai đoạn từ 5/3 tới 19/3. Giá cổ phiếu VRE của Vincom Retail cũng từ mức 34.200 đồng lên 37.700 đồng trong giai đoạn trên. Giá cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng tăng từ 91.000 đồng lên 94.000 đồng.

Hiện tài sản trên sàn chứng khoán của ông Phạm Nhật Vượng là khoảng 226.247 tỷ đồng, tương đương khoảng gần 10 tỷ USD, nhiều hơn con số mà Forbes đang định giá tổng tài sản của ông Vượng.

Trước đó ngày 5/3, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục được Forbes ghi nhận là người giàu nhất Việt Nam với tài sản định giá 6,6 tỷ USD, đứng thứ 239 thế giới, tăng 2,3 tỷ USD so với năm ngoái. Ông lần đầu được Forbes vinh danh năm 2013, với 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974.

Ngoài ông Vượng, Việt Nam đã có thêm 2 tỷ phú mới là Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cùng hai gương mặt quen thuộc khác là CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo và Chủ tịch Thaco ông Trần Bá Dương trong bảng xếp hạng tỷ phú 2019.