Vivo vừa chính thức thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của hãng. Trong bộ hình ảnh mới, Vivo thay đổi logo công ty, màu sắc chủ đạo của thương hiệu và phông chữ Vivo trong cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung.

Vivo đã hợp tác với nhà thiết kế Bo Linnemann - một nhà thiết kế nổi tiếng người Đan Mạch - để ra mắt hình ảnh logo của hãng. Vivo đã cho thay đổi logo bằng cách sử dụng các đường nét hiện đại, đơn giản cùng các góc chữ được cắt tỉa sắc nét.

Hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Vivo.

Bên cạnh việc làm mới logo, Vivo cũng đã điều chỉnh màu sắc chủ đạo cho thương hiệu của bằng cách sử dụng màu xanh dương nguyên thủy. Sự điều chỉnh này là kết quả từ một nghiên cứu của Vivo về thói quen thị giác của người tiêu dùng và khả năng tiếp thu thị giác của họ đối với màn hình kỹ thuật số. Màu sắc mới được đánh giá là dịu mắt hơn và là màu nền lý tưởng cho các sản phẩm khác của công ty.

Cũng theo nguồn tin từ Vivo, phông chữ tiếng Anh sẽ có tỷ lệ độ dày và chiều rộng là 6:2, trong khi phông chữ tiếng Trung sẽ có tỷ lệ là 2:2 để đảm bảo các phông chữ có thể được tuỳ chỉnh với các vùng và ngôn ngữ khác nhau.

Nhà thiết kế Bo Linnemann sẽ đảm trách phông chữ tiếng Anh, trong khi nhà thư pháp người Trung Quốc Qiu Yin sẽ thiết kế phông chữ tiếng Trung.

Nhãn hiệu mới sẽ được cập nhật trên các hệ thống VI và được triển khai tại các cửa hàng bán lẻ ngay sau đó.

Bo Linnemann là nhà thiết kế có sức ảnh hưởng đối với các thiết kế của Đan Mạch kể từ đầu những 80 của thế kỷ 20. Ông đã 17 lần nhận Giải thưởng Thiết kế Đan Mạch cho hạng mục thiết kế đồ họa và cũng đã nhận được một số giải thưởng thiết kế quốc tế uy tín như Red Dot. Ông còn là nhà thiết kế phông chữ cho các thương hiệu quốc tế bao gồm Carlsberg, Microsoft, Coca Cola và Ikea.

Bên cạnh việc chính thức thay đổi nhận diện trên toàn cầu, trong cuối tháng 3, Vivo sẽ cho ra mắt tại Việt Nam chiếc điện thoại tầm trung Vivo V15.

Hình ảnh chiếc Vivo V15 Pro với màn hình tràn viền hoàn toàn

Chiếc smartphone sẽ có màn hình tràn viền tuyệt đối cùng một chiếc camera trước “tàng hình”– đã được sử dụng trên các dòng máy flashship trong năm ngoái của hãng.