- Chạy quá tốc độ bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Trần Ngọc Vinh lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy. Sau 1 giờ truy đuổi, 3 đối tượng bị bắt cùng khẩu súng K 59 và 8 viên đạn,…trữ trên xe.

Chiều ngày 14/9, tin từ phòng CSGT CA tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, lực lượng CSGT CA tỉnh và CA huyện Phú Lộc đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, lúc 15g ngày 13/9, tổ CSGT làm nhiệm vụ tuần tra tại km 832 trên QL 1A qua thị xã Hương Thủy, phát hiện xe ô tô mang BKS 92K-7399 lưu thông theo hướng Bắc – Nam chạy quá tốc độ. Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì tài xế cho xe lao vào lực lượng CSGT rồi bỏ chạy.

Lực lượng CSGT truy đuổi và thông báo cho tổ tuần tra CSGT đang làm nhiệm vụ tại ngã ba La Sơn, huyện Phú Lộc đón chặn. Tại đây, xe ô tô tiếp tục lao vào lực lượng CSGT để tẩu thoát. Các CSGT may mắn tránh kịp nên không có hậu quả xảy ra.

Đến 16 giờ cùng ngày, CA tỉnh Thừa Thiên – Huế huy động CA huyện Phú Lộc phối hợp chặn đứng chiếc ô tô “điên” khi lái xe cố tình vượt qua dải phân cách hòng thoát thân.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Ngọc Vinh, SN 1971, trú tại Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Lê Trần Quân, SN 1979 và Nguyễn Văn Dũng, SN 1979, cùng trú tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Trong đó, Vinh thụ án 10 năm tù vì tội giết người vừa được đặc xá trở về.

Trên xe ô tô, CA phát hiện thu giữ khẩu súng K59, 8 viên đạn, một ổ tiếp đạn, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 50 triệu đồng, ba điện thoại di động và một máy tính xách tay.

Cả ba đối tượng Vinh, Quân, Dũng đều sử dụng ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT CA huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Đăng Khoa