- Ngày 24/11, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã gửi điện chia buồn tới chính quyền, nhân dân kinh đô Phnôm Pênh và ủng hộ 2 tỷ đồng giúp khắc phục hậu quả sau thảm họa giẫm đạp trong lễ hội nước khiến hơn 400 người chết và hàng trăm người khác bị thương.

>> Lãnh đạo Việt Nam chia buồn thảm họa ở Campuchia
>> Toàn cảnh vụ giẫm đạp tại Campuchia


Điện thư do Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị ký, có đoạn viết:

Nhân dân Thủ đô Hà Nội vô cùng xúc động và đau buồn trước thảm hoạ lớn làm hàng trăm người chết và bị thương xảy ra tại Lễ hội nước ở Kinh đô Phnôm Pênh tối 22/11/2010.

Thay mặt 6,5 triệu nhân dân Hà Nội, Thành uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội xin gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính quyền, nhân dân Kinh đô Phnôm Pênh và gia quyến những người bị nạn.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ Vương quốc Campuchia, chính quyền và nhân dân Kinh đô Phnôm Pênh sẽ sớm vượt qua đau thương, mất mát và nhanh chóng khắc phục hậu quả nặng nề của thảm họa này, xây dựng Kinh đô Phnôm Pênh và đất nước Campuchia phồn vinh, hạnh phúc.
Bức điện thư cũng cho biết, TP Hà Nội chia sẻ và ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 100.000 USD) góp phần khắc phục hậu quả và giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa.

Trước đó, ngày 23/11, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng đã gửi lời chia buồn đến lãnh đạo Campuchia sau thảm họa tại lễ hội.

  • M. Thư