Ngày 25/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Bộ GD&ĐT xác định năm 2022 là năm tập trung để triển khai Đề án. Trong bối cảnh đó, EDU4.0 là sự kiện chuyên ngành tiên phong tại Việt Nam về công nghệ giáo dục, tổ chức thường niên từ năm 2020. Sự kiện ra đời nhằm kết nối, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong giáo dục, đồng thời là nơi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực GD&ĐT tại Việt Nam. 

EDU4.0 năm 2022 sẽ được tổ chức trong hai ngày 25-26/11/2022 tại Hà Nội với chủ đề “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo tại Việt Nam”. Các đơn vị đồng tổ chức gồm BHub Group, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục Việt Nam (VPPA). Dự kiến có hơn 1.500 lượt khách tham dự, 18 phiên hội thảo và hơn 40 gian hàng triển lãm đến từ các quốc gia Việt Nam, Úc, Phần Lan, Anh, Hàn Quốc... Ngoài những hội thảo, triển lãm, kết nối hợp tác, EDU4.0 năm nay có hoạt động mới là Giải thưởng Công nghệ Giáo dục, Lễ ra mắt liên minh công nghệ Giáo dục Việt - Úc và trải nghiệm mô hình Trường học 4.0. 

Phiên khai mạc dự kiến có bài phát biểu Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đại diện Cục CNTT trình bày về các chương trình hành động nhằm thực hiện mục tiêu của Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Ngoài ra, dự kiến có bài trình bày về “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ “Make in Việt Nam” cho chuyển đổi số giáo dục tại Việt Nam của đại diện Bộ TT&TT; Báo cáo về kinh nghiệm đầu tư công nghệ giáo dục tại các tập đoàn lớn; Phiên Tọa đàm cấp cao với chủ đề: “Kết nối hợp tác, thúc đẩy ứng dụng CNTT tại các trường học của Việt Nam” nhằm giúp tháo gỡ tình trạng “quả trứng con gà” trong đầu tư ứng dụng công nghệ giáo dục…

Các phiên đối thoại sẽ diễn ra tại sân khấu theo phong cách “rất mở” và “đa chiều” nhằm tăng đối đa sự tương tác, giao lưu giữa diễn giả và những người quan tâm. Dự kiến có 18 phiên đối thoại đa chiều diễn ra luân phiên tại 6 sân khấu mở. 

 EDU4.0 là sự kiện chuyên ngành tiên phong tại Việt Nam về công nghệ giáo dục, tổ chức thường niên từ năm 2020. (Ảnh minh họa)

Giải thưởng Công nghệ Giáo dục - Edutech Awards là Giải thưởng chuyên ngành đầu tiên tại Việt Nam về lĩnh vực công nghệ giáo dục. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của EDU4.0 và được tổ chức hàng năm. Tất cả những sản phẩm, giải pháp, nền tảng công nghệ ứng dụng trong giáo dục tại Việt Nam và được đưa vào sử dụng tối thiểu từ 01 năm trở lên đều có thể tham gia đề cử. 

Chia sẻ về Giải thưởng Công nghệ Giáo dục 2022, TS. Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Truyền thông số, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng nhận định: “Giải thưởng Công nghệ Giáo dục 2022 là giải thưởng chuyên ngành tiên phong nhằm tìm kiếm, vinh danh các sản phẩm, giải pháp, nền tảng công nghệ tiêu biểu ứng dụng trong lĩnh vực GD&ĐT tại Việt Nam. Đây là một hoạt động thiết thực giúp thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số”. 

Bà Trang Bùi, Giám đốc BHub Group, sáng lập EDU4.0 cho biết: “EDU4.0 là mô hình sự kiện truyền thông, kết nối hiệu quả giúp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số giáo dục tại Việt Nam, tăng cường ứng dụng công nghệ giáo dục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.