Một người đàn ông bị bắn chết sau khi cố gắng chế ngự kẻ dùng súng bắt một cô gái làm con tin trước cửa nhà thờ Sao Paulo.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra trước quảng trường Nhà thờ lớn ở trung tâm thành phố São Paulo (Brazil) vào khoảng 14h hôm 4/9. Theo thông tin cảnh sát xác nhận, đây là một vụ cướp. Kẻ cướp đã đuổi theo cô gái trong nhà thờ khoảng 20 phút trước khi kéo cô ra cửa và bắt giữ làm con tin. 

Người đàn ông lao vào giải cứu cô gái đã bị tên cướp bắn trúng ngực. Ngay sau đó, cảnh sát đã hạ gục tên cướp trên bậc thềm nhà thờ.

Người đàn ông bị tên cướp bắn được xác định là Erasmo Francisco Rodrigues de Lima, 61 tuổi. Tên cướp là Luiz Antonio da Silva, 49 tuổi, vừa mới được trả tự do sau 22 năm tù.

T.P (tổng hợp)