Theo tờ Daily Star, các nhà khoa học tại một số trường đại học ở Mỹ đã tạo ra “dải giao diện máy tính – não” mới. Thiết bị này được gắn vào phần sau gáy, thu thập tín hiệu của não bộ và chuyển chúng sang dạng thông tin kỹ thuật số. Thông thường, chúng sẽ được kết nối với các loại máy móc khác và yêu cầu keo dẫn điện để hoạt động.

{keywords}
Lính Mỹ có thể gắn thiết bị vào não

Ông Woon Hong Yeo, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Georgia chia sẻ với trang tin Defense One: “Chúng tôi đã chứng minh rằng hệ thống thiết bị đeo trên người và di chuyển linh hoạt này có thể điều khiển xe lăn điện, xe hơi mini cùng một loại phần mềm”.

Dải giao diện trên được thiết kế cho những người không có khả năng vận động, song nó có thể được ứng dụng sâu rộng hơn nữa. Ông Yeo nói: “Hệ thống này có thể sử dụng để điều khiển các thiết bị khác, trong đó có thiết bị quân sự”.

Năm ngoái, Cơ quan Nghiên cứu Dự án Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) của Quân đội Mỹ đã tung ra một thế hệ máy bay chiến đấu mới với khả năng điều khiển từ xa hàng trăm km, nhờ thiết bị cấy trong não của phi công.

Nhờ giao diện máy tính – não (BCI) tinh vi trên, các binh sĩ có thể điều khiển đến ba chiếc máy bay cùng lúc chỉ bằng suy nghĩ của họ.

Theo Báo Tin tức

Cảnh báo về hình thức tấn công mạng mới sử dụng trí tuệ nhân tạo

Cảnh báo về hình thức tấn công mạng mới sử dụng trí tuệ nhân tạo

Cơ quan bảo vệ An ninh mạng của Israel (INCD) ngày 9/7 đã cảnh báo về một hình thức tấn công mạng mới sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói của các giám đốc điều hành (CEO) của các công ty.