Những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Thông tin & Truyền thông Việt Nam với Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch cùng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào đã trở thành mối quan hệ kiểu mẫu trong bức tranh tổng thể về hợp tác giữa hai nước.

Kể từ năm 2018 đến nay, lãnh đạo cơ quan quản lý về thông tin truyền thông hai nước đã liên tục có các chuyến thăm và hội đàm cấp cao nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau và tăng cường hợp tác. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara (bên trái) trong buổi hội đàm tại Hà Nội tháng 6/2022. Ảnh: Giang Phạm

Thông qua các buổi làm việc, tiếp xúc, nhiều bản ghi nhớ (MoU) và chương trình hợp tác quan trọng đã liên tục được triển khai, ký kết nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền chặt, hữu nghị, thủy chung giữa Việt Nam - Lào trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái) ký kết biên bản hợp tác với Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara (bên phải) trong chuyến công tác tại Lào năm 2019. Ảnh:  Giang Phạm

Trong năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã ký các Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025 với hai cơ quan ngang cấp là Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch cùng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào. 

Theo đó, ở lĩnh vực thông tin, Việt Nam và Lào sẽ tổ chức trao đổi đoàn các cấp và đoàn phóng viên báo chí hai nước. Việt Nam hỗ trợ đào tạo cho Lào về báo chí, xuất bản, trao đổi chương trình phát thanh truyền hình, xuất bản phẩm. Song song đó là những chương trình thúc đẩy cơ quan báo chí hai nước hợp tác đưa tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara (bên trái) tại Hà Nội tháng 6/2022. Ảnh: Giang Phạm

Trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Thông tin & Truyền thông Việt Nam cùng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào chia sẻ thông tin về chính sách quản lý bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện, an toàn thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đào tạo nâng cao năng lực. Đồng thời, hai Bộ cũng hỗ trợ các doanh nghiệp ICT hai nước tăng cường hợp tác kinh doanh.

Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đề nghị với Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara về việc xây dựng chương trình đối tác số, tạo ra sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ số giữa hai bên.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp Bộ trưởng Boviengkham Vongdara tại Hà Nội tháng 6/2022. Ảnh: Giang Phạm

Nhân dịp này, hai nước cũng ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Lào nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực bưu chính.

Hai bên thống nhất phạm vi hợp tác gồm phát triển kinh doanh song phương trong dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh (EMS), gói nhỏ TMĐT (e-packet) và dịch vụ logistics. 

Việt Nam và Lào hợp tác triển khai giao nhận chuyển thư đường bộ qua cửa khẩu theo các quy định của UPU, ASEAN về nghiệp vụ, truyền nhận dữ liệu EDI, thanh toán quốc tế; thúc đẩy hợp tác song phương trong dịch vụ tài chính bưu chính, tem bưu chính; nghiên cứu, hợp tác để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bưu chính; đào tạo, trao đổi cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về bưu chính giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Lào. Ảnh: Giang Phạm

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (Việt Nam) và công ty Best Telecom (Lào) đã ký kết hợp tác chiến lược trong nghiên cứu, xây dựng và phát triển một số dự án CNTT tại Lào. 

Tại các buổi làm việc, tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, lãnh đạo hai bên đều đánh giá cao kết quả hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông giữa hai nước thời gian qua. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các bạn Lào như đối với những người anh em ruột thịt.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT và Công ty Best Telecom trong lĩnh vực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, Việt Nam và Lào sẽ đưa mối quan hệ đối tác giữa hai nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông lên tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tình hình phát triển của mỗi nước, bắt kịp với xu thế của khu vực và thế giới.

Nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Đoàn công tác Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 14-18/12 tới. 

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Theo dự kiến, trong lịch trình chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, bao gồm chương trình tọa đàm giữa hai Bộ trưởng với cán bộ ngành ICT hai nước.