Cuộc thi WhiteHat Grand Prix được tổ chức lần đầu tiên ở cấp quốc gia năm 2014 và bắt đầu mở rộng ra quy mô toàn cầu từ năm 2015 cho đến nay (Ảnh các đội thi chung kết WhiteHat Grand Prix 2018)

WhiteHat Grand Prix 06 là cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu lần thứ 6 do Việt Nam tổ chức, có chủ đề “Việt Nam hôm nay – Vietnam Today”.

Được bảo trợ bởi Bộ TT&TT, do Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT và Cộng đồng an ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn phối hợp tổ chức, cuộc thi WhiteHat Grand Prix 06 là cơ hội để các chuyên gia an ninh mạng trên toàn thế giới đua tài, thể hiện trình độ, năng lực đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập, nghiên cứu an ninh mạng, tạo nguồn nhân lực an ninh mạng cho quốc gia đồng thời mở rộng hoạt động an ninh mạng của Việt Nam ra toàn thế giới.

Chính thức khởi động từ ngày 6/12/2019, WhiteHat Grand Prix 06 được tổ chức theo 2 vòng thi: Sơ loại và Chung kết. Vòng Sơ loại cuộc thi đã được tổ chức online liên tục trong 24 giờ từ 9h ngày 4/1/2020 đến 9h ngày 5/1/2020, thu hút sự tham gia của 739 đội đến từ 84 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Kết thúc vòng Sơ loại, Ban tổ chức đã chọn được 10 đội thi xuất sắc nhất giành quyền vào tranh tài tại vòng Chung kết cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06, bao gồm perfectblue, DiceGang, 0penToA11 (Mỹ); KingTigerPrawn, JustToPlay (Hàn Quốc), ACEBEAR, BabyPhD (Việt Nam); More Smoked Leet Chicken (Nga); InfoSecIITR (Ấn Độ); và AllESCTF (Đức).

Theo kế hoạch đã được Ban tổ chức công bố tại thời điểm kết thúc vòng Sơ loại, vòng Chung kết cuộc thi WhiteHat Grand Prix 06 được tổ chức tập trung tại Hà Nội vào trung tuần tháng 2/2020. Tuy nhiên, trên trang web chính thức của cuộc thi tại địa chỉ grandprix.whitehatvn.com, Ban tổ chức đã chính thức xác nhận việc lùi thời gian tổ chức cuộc thi. Theo đó, dự kiến vòng Chung kết sẽ diễn ra trong tháng 4/2020.

Lý do Ban tổ chức quyết định lùi thời gian tổ chức vòng Chung kết cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 là do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. “Do dịch Covid-19, Ban tổ chức cần xem xét thời gian tổ chức vòng thi chung kết và sẽ thông báo cụ thể lại cho các đội thi vào cuối tháng 2/2020 này”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Được biết, vòng chung kết cuộc thi WhiteHat Grand Prix 06 giữa 10 đội đến từ 6 quốc gia (Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Đức và Việt Nam) sẽ không chỉ có nội dung Attack/Defense truyền thống như các mùa giải trước. Năm nay, ở vòng thi này, Ban tổ chức sẽ bổ sung phần thi Private Bug Bounty, tìm kiếm lỗ hổng trên các phần mềm thông dụng và hệ thống thông tin quan trọng tại Việt Nam. Với phần thi mới, ngoài giải thưởng cao nhất trị giá 230 triệu đồng, các đội còn có cơ hội nhận thêm khoản tiền thưởng tương ứng với các lỗ hổng phát hiện được.