Vụ trộm cắp mới xảy ra tại thành phố New York, Mỹ, theo đó một nhóm giả dạng nhân viên cửa hàng Apple đã đánh cắp 96 chiếc iPhone trị giá hàng chục nghìn USD.

{keywords}

Cụ thể, một cửa hàng Apple tại khu Upper West Side đã mất tới 57 chiếc iPhone, và cửa hàng Apple khác tại SoHo mất 19 chiếc. Thủ phạm đều sử dụng cách thức giống nhau: mặc đồng phục nhân viên cửa hàng trà trộn vào rồi nhân lúc mất cảnh giác vơ vét iPhone vào túi rồi xách đi.

Đáng chú ý, chúng đã hai lần trộm iPhone ở khu Upper West Side trong tháng trước. Lần đầu, chúng lấy đi 8 chiếc (trị giá hơn 5.300USD), và lần hai lấy 59 chiếc (trị giá 44.000USD).

Nhóm này thường đi 3 người gồm 2 nam, 1 nữ. Một kẻ đánh lạc hướng nhân viên cửa hàng, kẻ kia làm nhiệm vụ cảnh giới và kẻ còn lại (nữ) sẽ ra tay lấy trộm iPhone.

Rất không may cho cửa hàng Apple là toàn bộ số iPhone trên chưa kích hoạt tính năng khóa mật khẩu, và do vậy kẻ trộm có thể thoái mái bán số máy này ra thị trường đen.

An ninh tại các cửa hàng Apple Mỹ đã được thắt chặt để ngăn chặn các vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự.

Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)